Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Cập nhật 24/4/2025, 18:04:49

Sáng nay (24/4), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị đối thoại có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hội nghị đối thoại đã nhận được nhiều ý kiến xác đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ với những nhóm vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ, hoạt động của Hội LHPN các cấp và chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị đối thoại, nhiều đại biểu bày tỏ tâm tư đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ nữ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bà Rơ Châm H’Thanh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ phát biểu: “Sau khi ổn định bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì đội ngũ cán bộ nữ có được xem xét để cơ cấu tham gia cấp ủy như nhiệm kỳ 2020 -2025 không? Và nếu được thì việc bố trí sắp xếp đối với cán bộ nữ có trình độ, có tâm, có tầm và có năng lực thực thụ có được xem xét bố trí sắp xếp vào ở vị trí cao không? Sau khi sắp xếp, có định hướng gì đề quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, trẻ, DTTS?”

Những băn khoăn, trăn trở của cán bộ phụ nữ về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ nữ nói chung và cán bộ Hội LHPN các cấp trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên trả lời thấu đáo.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác cán bộ nữ được cả hệ thống chính trị quan tâm. Tinh thần chung trong ban hành kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chị thị 35 trước đây về tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới cũng được quan tâm. Trong đó cán bộ nữ theo quy định trong cấp ủy các cấp phải đạt 15% trở lên. Trong ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 35  thì điều này vẫn tiếp tục được thể hiện, không chỉ cán bộ nữ mà cả cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS và chỉ thị mới này cũng nêu rõ có 5% cán bộ có trình độ về KHCN trong hệ thống chính trị, cấp ủy. Sau khi sắp xếp bộ máy cán bộ xong rồi thì cán bộ nữ có được quan tâm hay không thì xin thưa với hội nghị sẽ được quan tâm. Định hướng, quy hoạch cán bộ nữ thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị, đại hội đảng bộ các cấp, mới ban hành là Chỉ thị 45 phải làm đúng, làm đủ. Đối với cán bộ nữ phải đảm bảo tỉ lệ quy hoạch, kể cả cán bộ nữ, cán bộ DTTS, cán bộ trẻ  và cán bộ KHKT. Đối với chúng ta các tỉ lệ này trong quy hoạch đảm bảo, chỉ có khó khăn là tỉ lệ cán bộ có trình độ KHKT và cán bộ trẻ. Chỗ này phải quan tâm nhiều hơn và tiếp tục đẩy mạnh cái này.”

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Bên cạnh đề xuất tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư và cán bộ Hội bán chuyên trách trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; tại Hội nghị đối thoại, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới: Đảng, Nhà nước và tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Chị Trương Thị Thanh Hòa – Hội LHPN huyện Đak Đoa nói: “Trong thời gian tới đối với chị em hội viên phụ nữ mong muốn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ về cơ sở để hội viên phụ nữ nói riêng và Nhân dân nói chung được kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Kính mong đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các ngành có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng khám sức khỏe cho Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa?”

Bà Ksor Hiền – Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Để nâng cao chất lượng khám tại cơ sở y tế tuyến xã, trong thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị trình cấp thẩm quyền có dự án nâng cấp 59 trạm y tế cơ sở, nhân lực mỗi trạm y tế có ít nhất 1 bác sĩ để triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Thời gian qua, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 103 quy định chính sách thu hút và đãi ngộ bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030, giúp bác sĩ yên tâm công tác và nâng cao chất lượng công tác khám bệnh tại cơ sở. Gần đây nhất trong buổi gặp mặt mặt cán bộ lão thành cách mạng và người có công tiêu biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo phấn đấu mỗi năm người dân được kiểm tra sức khỏe 1 lần, phấn đấu tuổi thọ người dân lên 80 tuổi. Đó không chỉ là định hướng đối với ngành y tế mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với từng người dân. Thời gian tới Sở sẽ tham mưu triển khai chính sách để người dân, người lao động người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.”

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ; tại Hội nghị đối thoại, đại biểu đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh còn bày tỏ những ý kiến, tâm tư, nguyên vọng và đề xuất các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ ; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho phụ nữ ; hỗ trợ phụ nữ trong chuyển đổi số, bảo vệ phụ nữ trên không gian mạng… Nhiều chị em cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Những ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời, giải đáp thấu đáo tại Hội nghị đối thoại. Liên quan đến các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thường nhắm vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, lòng tham và sự sợ hãi của người dân, nhất là phụ nữ để lừa đảo. Ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng thì rất cần sự đề cao, cảnh giác của mỗi người dân, hộ gia đình.

Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi chỉ đạo Công an cấp xã đều có tài khoản zalo để tuyên truyền đến người dân, phối hợp với báo, đài tuyên truyền, cảnh báo. Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an sẽ tăng cường thực hiện công tác này, đặc biệt rà soát toàn bộ thanh thiếu niên của tỉnh đang sinh sống, lao động ở nước ngoài để xác định đối tượng nghi vấn để đấu tranh. Chúng tôi đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong 56 vụ đã khởi tố 51 vụ, 72 bị can về hành vi xâm hại tình dục trẻ em và xử lý hành chính 1 vụ, 4 vụ còn đang trong giai đoạn điều tra. Về các giải pháp tiếp theo chúng ta đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về bảo vệ trẻ em lành mạnh trên không gian mạng. “

 Phát biểu Kết luận Hội nghị đối thoại, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, đề xuất xác đáng của các cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì các cấp, ngành, địa phương quan tâm giải quyết theo đúng quy định; những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách vĩ mô thì các cấp, ngành cần có những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Niên cũng đề nghị các cấp Hội LHPN tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

 Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ nói chung và tất cả các đồng chí có mặt tại đây với trách nhiệm chung là làm làm thế nào chúng ta cố gắng triển khai thực hiện đúng quy định của Đảng, nhưng đồng thời cũng đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với trách nhiệm của mình cũng rất mong cán bộ Hội LHPN tiếp tục quan tâm động viên, chia sẻ để hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, lợi thế của mình trong thực hiện các nhiệm vụ khác trong xã hội.”

Dịp này, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng 20 suất quà cho 20 hội viên phụ nữ là đối tượng chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng./.

Thiên Thanh – Huy Toàn – Thanh Sáng

Trả lời