Trước khi thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân tỉnh Champasak, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chi trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt tại huyện Bak Song, tỉnh Champasak và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước bạn Lào.
Trước Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai bày sự thành kính và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào trong liên minh chiến đấu, kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của hai đất nước. Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, thủy chung, chí nghĩa chí tình; dũng cảm, sự hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam – Lào trong những năm chiến đấu gian khổ, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc; công trình thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước đối với những Anh hùng Liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân Lào đã hiến dâng trọn đời, hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc. Hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nguyện luôn kế tục và phát huy truyền thống quý báu của hai dân tộc; tiếp tục vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai- Hồ Văn Niên đã tặng quà, chúc Tết Cổ truyền lãnh đạo huyện Bak Song-nơi xây dựng Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt.
Dịp này, cũng tại huyện Bak Song, tỉnh Champasak, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà, động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Lào. Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tiếp tục vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả; sớm tìm được và cất bốc, quy tập, hồi hương các hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước Bạn về đất Mẹ Việt Nam. Bày tỏ xúc động và cảm ơn đồng chí Hồ Văn Niên cùng các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đến thăm tặng quà, động viên, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 cho biết sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để lại những tình cảm tốt đẹp với Nhân dân nước bạn./.
Hà Đức – R’Piên