Đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế, tiềm năng đất đai để phát triển bền vững

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:24

Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng được biết đến là vùng đất đỏ bazan màu mỡ. Với một tỉnh có hơn 46% số dân là đồng bào DTTS, những năm qua, đồng bào các DTTS tại Gia Lai đã tận dụng tối đa lợi thế và tiềm năng đất đai để phát triển các ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp; từng bước nâng cao đời sống và hướng tới sự phát triển bền vững, tạo nên những đổi thay tích cực cho quê hương. Trong mùa Xuân mới này, với nhiều gia đình niềm vui và niềm hạnh phúc được nhân lên khi có những mùa bội thu.

Quyết tâm để có những vụ mùa bội thu, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm đã thành hiện thực khi anh Rơ Lan Thét ở làng Bạc 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông đã biết tận dụng tiềm năng đất đai của địa phương và thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi một phần diện tích cà phê kém năng suất để trồng xen sầu riêng, đồng thời ghép cải tạo những diện tích cà phê khác để đạt năng suất cao hơn. Cùng với sự thay đổi về cách trồng trọt, người nông dân Jrai này đã mạnh dạn áp dụng công nghệ vào sản xuất với hệ thống tưới nước tiết kiệm, không chỉ giúp giảm công lao động mà còn tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư. Phấn khởi hơn khi giá một số mặt hàng nông sản của vụ thu hoạch năm 2024 ở mức cao, tạo động lực để đồng bào DTTS quyết tâm nỗ lực, phát huy lợi thế để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Anh Rơ Lan Thét – Làng Bạc 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bày tỏ: “Cây nào phù hợp sản xuất của đất ở mình thì mình chọn cây đó. Giá sầu riêng có lúc tăng lúc giảm, còn giá cà phê năm nay lên thì bà con rất phấn khởi. Có vốn thì mua đất khác sản xuất trồng thêm đem lại hiệu quả cao hơn.”

Với dư địa và tiềm năng đất đai khá dồi dào, tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, đồng bào DTTS đã phát huy khi phát triển nhiều mô hình trồng cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu xen canh với cây ăn quả. Cách làm này không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm mà còn tối ưu hóa diện tích đất canh tác, tạo thu nhập ổn định quanh năm. Đáng nói, những mô hình sản xuất nông nghiệp xen canh theo hướng hữu cơ đang là lựa chọn, hướng bà con DTTS tiến gần hơn với sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Chị Đinh H’Yang – Làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê chia sẻ: “Mô hình trồng xen canh như thế này thì được cây nào thu có giá thì mình vẫn ổn định được, nếu chẳng may cây khác mất giá thì mình vẫn thu được các loại cây còn lại trên một diện tích; đỡ thất thu, rủi ro như mấy năm trước khi mình tập trung tiêu thì toàn tiêu, cà phê thì toàn cà phê, lỡ như rủi ro giá cả này kia thì mình mất hết. Còn trồng xen canh thì được lợi cho mình là nếu được cái nọ, mất cái kia thì vẫn được. Hướng hữu cơ thì bền hơn, cây phát triển hơn và sản lượng thu ổn định hơn.”

Anh Rơ Lan Thét và chị Đinh H’Yang chỉ là hai trong rất nhiều nông dân người DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai với sự nỗ lực không ngừng đã biến lợi thế đất đai thành nền tảng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Và với tinh thần “dám nghĩ, dám làm” cùng sự thay đổi tư duy sản xuất, đồng bào DTTS Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế khi những thành công  không chỉ mang lại sự no ấm cho mỗi gia đình, mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đầy tiềm năng.

Mỹ Tiến – Thanh Sáng

Trả lời