Đồng bào DTTS thoát nghèo nhờ thay đổi tư duy sản xuất

Cập nhật 24/5/2021, 08:05:13

Thay đổi tư duy sản xuất để thoát nghèo trong đồng bào DTTS đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm gần đây, đặc biệt là hộ nghèo trong đồng bào DTTS. Tại xã Glar, huyện Đak Đoa, vài năm trở lại đây, nhiều diện tích cà phê của bà con DTTS đã chuyển dần từ sản xuất theo phương thức truyền thống sang trồng theo hướng hữu cơ trên cơ sở áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điều này không những mang lại năng suất cao cho cây cà phê, mà còn mang lại giá trị kinh tế cao cho sản phẩm hạt cà phê làm ra; hướng đến xây dựng một vùng trồng và chế biến cà phê sạch tại địa phương.

Với sự hỗ trợ của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, từ năm 2019, gia đình anh Xuân ở thôn Groi Wết, xã Glar, huyện Đak Đoa đã chuyển đổi toàn bộ diện tích 1,5 ha cà phê sang trồng theo chuẩn UTZ. Nhờ những thay đổi trong quy trình chăm sóc cà phê theo hướng hữu cơ này mà hai niên vụ cà phê vừa qua, năng suất vườn cà phê của gia đình đều tăng so với những năm trước đây.

Anh Xuân – Thôn Groi Wết, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Trước đây khi mà làm theo truyền thống, ai biết sao làm vậy thì thu nhập nói chung rất là thấp; 01 ha tầm khoảng một tấn mấy nhân thôi. Từ 2019 trở lại đây khi mình vào HTX để có kỹ thuật làm thì bây giờ thấy nó hiệu quả hơn nhiều; năng suất khả năng dự tính năm nay tăng gấp đôi”.

Thay đổi tư duy sản xuất, nhiều bà con DTTS trồng cà phê ở xã Glar đã bắt đầu làm quen cũng như thấy được những lợi ích thiết thực mang lại từ việc phát triển cà phê theo hướng hữu cơ. Được hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cũng như được hợp tác xã bao tiêu sản phẩm đầu ra nên giờ đây, bà con đã yên tâm áp dụng các quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của mô hình này.

Anh Simôn – Thôn 2, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Từ khi vào HTX liên kết, so với trước đây làm thì thuận lợi hơn về mặt kỹ thuật;phun thuốc thì cũng hạn chế. Trước đây thì mình phun thuốc không quản lý được đất thì trước đây mình sử dụng thuốc trừ cỏ,nhiều khi năm sau mất mùa. Còn từ khi tham gia hộ liên kết thì thấy đất canh tác tốt hơn”.

Sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ của bà con DTTS ở xã Glar, huyện Đak Đoa ngày càng hiệu quả khi năng suất, sản lượng và chất lượng cà phê ngày càng tăng. Và trong giai đoạn hiện nay, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới thì việc thay đổi tư duy sản xuất của bà con DTTS để phát triển cà phê theo hướng hữu cơ như thế này được xem là hướng đi đúng đắn; góp phần để bà con DTTS nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu một cách chính đáng./.

 Mỹ Tiến,  R’Piên

Trả lời