Huyện Chư Păh hiện có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung.
Năm 2019, làng Hreng, xã Hòa Phú tập trung các nguồn lực xây dựng đường giao thông, hoàn thiện tiêu chí đạt làng nông thôn mới, chị Rơ Châm H’Thuýt đã chủ động hiến 100 m2 đất để làm đường. Năm 2024, Nhà nước tiếp tục đầu tư làm đường nội thôn, chị H’Thuýt đã đóng góp ngày công lao động, giúp bà con trong làng tháo gỡ hàng rào, làm đường giao thông.
Chị Rơ Châm H’Thuýt – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Để làm đường nông thôn mới thì bản thân tôi cũng góp ngày công, cùng dân làng mở đường, dở hàng rào, giải phóng mặt bằng để có con đường đẹp hơn cho dân làng.”
Trong năm 2024, làng Hreng, xã Hòa Phú được đầu tư xây dựng 775 mét đường giao thông với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Để mở rộng đường theo quy định, 29 hộ dân trên trục đường đã chủ động tháo gỡ hàng rào, hiến đất làm đường. Trong đó, gia đình ông Rơ Châm Blãi không chỉ đóng góp 600.000 tiền mặt mà còn hiến 60 m2 đất.
Ông Rơ Châm Blãi – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nói: “Trước đây đường mình rất là hẹp, trời mưa nó trơn trượt nữa. Bây giờ chủ trương nhà nước có làm đường. Nay tôi có hàng rồi, tôi phá ra thêm 1 mét nữa để cho nó rộng rãi. Sau này đi lại nó thuận tiện hơn.”
Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka có hơn 200 hộ dân với 90% dân số là đồng bào dân tộc Jrai. Được tuyên truyền, vận động; nhân dân trong làng đã chủ động tháo gỡ hàng rào, hiến đất, đóng góp hơn 100 ngày công lao động để hoàn thiện 1km đường giao thông nội thôn.
Ông Rơ Lâm Luynh – Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết: “Hồi xưa khó đi, đường đất bùn lầy khó đi, rất là xấu nhưng mà tới đây Đảng, nhà nước giúp cho dân làng chúng tôi, chúng tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn. Tham gia làm đường bà con cũng phấn khởi, nhà nước đầu tư cũng kêu hết bà con tập hợp lại, dở hàng rào này kia bà con đều đồng ý hết.”

Trong 5 năm qua, Nhân dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã hiến hơn 8.500 m2 đất, đóng góp gần 18.000 ngày công và trên 3,1 tỷ đồng để làm đường giao thông.
Ông Rah Lan Ven – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh trao đổi: “Việc xây dựng đường giao thông thì khi có một kế hoạch, có một chương trình, có 1 chủ trương thì mặt trận và các đoàn thể vào cuộc để tổ chức tuyên truyền, giải thích cho bà con những con đường đó được nhà nước và nhân dân cùng làm. Làm đường là làm tốt, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa. Cho nên bà con thuần rồi thì nhà nước vào cuộc rất dễ dàng. Từ đó, bà con có sự đồng thuận rất là cao.”
Sự đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.
Diễm Ly – Bùi Đại