Do cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, trong khi việc đi lại ít ra khỏi địa phương sinh sống nên việc học để được cấp giấy phép lái xe mô tô dường như chưa được đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh quan tâm. Điều này làm gia tăng các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông khi mà nhận thức của người dân về Luật giao thông đường bộ còn hạn chế.
Theo thống kê chưa đầy đủ từ Công an huyện Kông Chro, có đến hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu vùng xa không có giấy phép lái xe mô tô nhưng hàng ngày vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo người dân địa phương cho biết: Do chỉ sử dụng phương tiện để lưu thông tại thôn làng là chính, ít khi đi ra khỏi địa phương nên không ai nghĩ đến việc đi học để được cấp giấy phép lái xe mô tô.
Ông Đinh Văn Chê, làng Nghe lớn, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai nói: “Mình nhà nghèo lắm không có tiền để thi bằng lái đâu, đi lên nương rẫy thì mình đi bộ, còn nhà có việc thì mình mới dùng xe để đi thôi”.
Còn tại huyện Krông Pa, tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có giấy phép lái xe mô tô hiện cũng ở mức cao, chiếm hơn 80%. Để trốn tránh hành vi vi phạm, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, họ đều đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân khác nhau.
Ông Rơ Lan Boan, buôn Kting, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa không mang giấy tờ khi tham gia giao thông, khi được hỏi có giấy tờ, bằng lái không thì ông nói: “ Có đàng hoàng, nghiêm chỉnh nhưng mà đang cuốc cỏ trong vườn bà xã gọi chở ra chợ mua rau, thế là mình chở đi luôn, mình không mang theo giấy tờ nữa”.
Trung tá Hoàng Duy Hiền, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Pa cho biết: “ Ngoài công tác tuyên truyền phổ biến pháp Luật an toàn giao thông đến các buôn làng thì tôi nghĩ cơ quan đăng kiểm, đào tạo lái xe cần phải phối hợp với các cơ quan liên quan mở các lớp tập huấn, đào tạo cho những người chưa có giấy phép lái xe để họ nâng cao ý thức lái xe khi tham gia giao thông được an toàn, tốt hơn”.
Việc không được trang bị những kiến thức căn bản về Luật giao thông đường bộ được xem là hạn chế đối với người dân trong quá trình tham gia giao thông tại cơ sở. Trước thực trạng này, rất mong các cơ quan chức năng, các trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi, có những giải pháp căn bản để nâng cao nhận thức cho người dân nhằm kiềm chế, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra…./.
Đoàn Bình