Kret Krot là 1 trong 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thuộc xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và là địa bàn vốn phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Trước đây do tâm lý e ngại nên bà con không dám vay vốn phát triển sản xuất nên cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng, bám lấy suốt bao năm. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp dân làng Kret Krot thay đổi nếp nghĩ, cách làm và triển khai nhiều chương trình vay vốn tín dụng xuống tận cơ sở. Thuận tiện khi tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất cộng với sự tận tình hướng dẫn của các ngành, chính quyền địa phương, giờ đây nhiều hộ trong làng đã thoát khỏi diện hộ nghèo.

Năm 2011, sau khi được tuyên truyền, vận động, anh Sim đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mang Yang để trồng cà phê và chăn nuôi bò. Nhờ siêng năng làm ăn, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, năm 2016, gia đình anh Sim đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Và với kiến thức có được trong lao động, sản xuất, năm 2019, anh tiếp tục vay thêm 30 triệu đồng để phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống gia đình.
Anh Sim – Làng Kret Krot, xã Hra, Mang Yang, Gia Lai nói: “Mình mới vừa vay lại, mua bò 20 triệu đồng, còn lại mình mua phân bón và giống cây cà phê để canh tác thêm. So với trước kia thì giờ gia đình cũng đỡ vì nhờ được vốn vay Nhà nước”.
Nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo giờ là việc làm mà bà con người dân tộc thiểu số tại làng Kret Krot đang từng ngày chung tay thực hiện. Chính vì vậy, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mang Yang thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, từ đó kịp thời giải ngân nguồn vốn hơn 1,1 tỷ đồng giúp 52 hộ dân có nguồn vốn áp dụng vào phát triển sản xuất.
Anh Hlưn – Làng Kret Krot, xã Hra, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Nhờ được nguồn vốn vay của Nhà nước thì giờ gia đình cố gắng làm ăn, trồng cà phê, nuôi bò để phát triển kinh tế, thoát được cái nghèo”.
Bà Bùi Lê Giang – PGĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Năm 2020 thì tất cả các hộ chưa được tiếp cận với nguồn vốn vay mà có nhu cầu, đủ điều kiện thì Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ giải quyết hết để giúp người dân có điều kiện thoát nghèo bền vững và đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới”.
Làng Kret Krot hiện có 150 hộ với 880 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc Bana. Năm 2019 vừa qua, nhờ sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như sự nỗ lực vươn lên của bà con, làng đã giảm được 13 hộ nghèo, hiện chỉ còn 26 hộ (chiếm 15%). Trong năm 2020, xã Hra tiếp tục xây dựng kế hoạch, tạo mọi điều kiện cho 5 làng đặc biệt khó khăn, trong đó có làng Kret Krot chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất.
Đoàn Bình, Minh Trí