Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa có 959 hộ dân, trong đó có 98% là hộ đồng bào DTTS. Với tập quán sinh hoạt lâu đời, việc tắm giặt hay vệ sinh cá nhân trước kia là ra sông, suối. Để giải quyết vấn đề này, liên tục nhiều năm liền xã đã vận động các hộ xây nhà vệ sinh. Đến nay phong trào này đã được bà con hưởng ứng tích cực, lan tỏa trong khắp các buôn, làng…

Nghị quyết Đảng ủy xã Ia Rbol đặt ra trong giai đoạn 2015-2020 là phải vận động, thuyết phục nhân dân trong xã xây nhà vệ sinh, ngoài vấn đề đảm bảo môi trường trong sạch, thì đây cũng là việc giúp thay đổi nếp nghĩ cách làm, thực hiện đời sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Bạch Thành Long – Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa cho biết: “UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, đặc biệt là trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và được người dân hết sức hưởng ứng”.
Sau hai năm từ khi Ia Rbol đạt xã nông thôn mới, bộ mặt các thôn làng nơi đây đã thay đổi rõ nét. Con đường liên xã được bê tông hóa đi lại dễ dàng. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà mới xây khang trang, có nhà vệ sinh sạch, đẹp…bà con ở các làng đều ý thức sửa sang lại hàng rào, sân phơi để cùng địa phương giữ vững tiêu chí về nhà ở và vệ sinh môi trường.
Ông Rmah Thép – Buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Cuộc sống chúng tôi thay đổi rất nhiều, trước đây không hợp vệ sinh, nay được làm cái nhà này rồi đi vệ sinh rất thuận tiện”.
Sự thuận tiện khi có nhà vệ sinh đã lan tỏa đến nhiều gia đình ở đây. Bước đầu là những gia đình khá giả trong bôn làm trước, rồi đến những hộ có kinh tế trung bình…. Nguồn kinh phí để xây nhà vệ sinh được các hộ vận dụng linh hoạt. Có hộ dùng nguồn tiền có sẵn, có hộ thì huy động con cái đóng góp, có hộ khó khăn hơn thì vay ngân hàng chính sách xã hội. Phong trào xây nhà vệ sinh ở đây trở nên sôi nổi bắt đầu từ năm 2019..
Ông RChom Jeng – Buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa nói: “Hồi xưa đời sống mình chưa phát triển được, thì còn nhiều kìm kẹp lắm, giờ có nguồn vốn nhà nước hỗ trợ và mình sản xuất được mình quyết định làm nhà vệ sinh này”.
Bà Ksor H’Jách – Buôn Rưng Ma Nin, xã Iar Bol , thị xã Ayun Pa cũng chia sẻ: “Bây giờ thì thoải mái rồi, càng ngày càng già nữa nè, có con giúp cho làm đó, bây giờ hết chỗ rồi, chỗ nào người ta cũng ở hết”.
Cuối năm 2018, toàn xã Ia Rbol có 427/959 hộ xây được nhà vệ sinh, chiếm tỷ lệ trên 45% và đến giữa năm 2020, xã đã có 798 hộ/959 hộ có nhà vệ sinh.
Xã đang phấn đấu đến cuối năm 2021, 100% hộ dân trên địa bàn đều có nhà vệ sinh. Điều này cho thấy nhận thức của người dân nơi đây đã được nâng lên, cuộc sống văn minh, tiến bộ đã hiện diện trong đời sống của bà con DTTS. Đó chính là kết quả của một quá trình tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm mà cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa đã nỗ lực thực hiện trong suốt nhiều năm qua./.
CTV Bích Vân – Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)