Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số”ra đời đã thổi luồng gió mới, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo các buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt sau 1 năm triển khai, cùng với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thì điều phấn khởi hơn cả đó là nhận thức của bà con – chủ thể của buôn, làng trong thực hiện từng công việc đã có sự chuyển biến rõ nét khi thoát khỏi tư tưởng trông chờ, ỷ lại, từ đó cộng đồng trách nhiệm xây dựng buôn làng ngày một khang trang, sạch đẹp. Câu chuyện bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm thông qua việc xây dựng nhà vệ sinh mà từng hộ dân tại làng nông thôn mới buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa thực hiện sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn sự chuyển biến trong nhận thức của bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Trước đây, không nhà nào tại buôn Sar có nhà vệ sinh và đó là thói quen đã tồn tại suốt nhiều năm qua… Môi trường sống của người dân vì thế khá ô nhiễm….
Sau khi buôn Sar được chọn làm điểm để xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện tế nhị về sự cần thiết phải xây dựng nhà vệ sinh trong từng gia đình đã được Thị ủy Ayun Pa, cả hệ thống chính trị xã Ia Rbol lồng ghép tuyên truyền dưới mọi hình thức nhằm giúp người dân cộng đồng trách nhiệm cùng thực hiện.
Để việc làm nhỏ lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp, 12 đảng viên tại buôn Sar, trong đó có anh Ksor Trúc là người tiên phong làm trước. Anh Trúc cho biết: Sau khi bàn bạc với gia đình, anh đã bỏ ra 15 triệu đồng để xây dựng nhà vệ sinh rộng 26m2. Giờ đây việc tắm giặt, sinh hoạt của gia đình thuận tiện hơn trước rất nhiều, môi trường xung quanh nhà vì thế không còn bị ô nhiễm như trước đây.
Anh Trúc nói: “Trong gia đình giờ thì sạch sẽ lắm, không còn ô nhiễm gì hết. Bản thân sẽ cố gắng làm sạch sẽ hơn để tuyên truyền bà con cũng như nhân dân làm theo để giữ gìn vệ sinh ngày một tốt hơn”.
Không có điều kiện như gia đình anh Ksor Trúc, nhiều hộ dân tại buôn Sar đã chọn giải pháp làm nhà vệ sinh ngay trên nhà sàn, sau đó dẫn đường ống nước thải về hầm rút. Việc làm này đã góp phần giúp bà con giảm chi phí đầu tư song vẫn đảm bảo các tiêu chí vệ sinh cần thiết.
Bà Ksor H’Lem – Buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Sau khi làm xong nhà vệ sinh, bây giờ môi trường xung quanh nhà đã không còn ô nhiễm nữa. Mọi người ai cũng phấn khởi. Mình cũng vận động con cháu nên tiết kiệm để làm nhà vệ sinh như mình”.
Ông Ksor Vinh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa, Gia Lai nói về cách vận động nhân dân nơi đây xây dựng nếp sống vệ sinh: “Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay Thị ủy Ayun Pa cũng đang chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của thị xã xuống vận động nhân dân để tiếp tục xây dựng nhà vệ sinh để hoàn thiện hơn, từ đó giúp người dân hiểu hơn, nhận thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường.
Buôn Sar hiện có 160 hộ, 857 nhân khẩu và 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, song đến thời điểm này, hơn 70% số hộ trong buôn đã tự giác xây dựng được nhà vệ sinh. Đây là điều hết sức phấn khởi cho thấy nhận thức của bà con đã có những chuyển biến hết sức tích cực, góp phần xây dựng buôn Sar ngày một sạch đẹp trên chặng đường trở thành làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Ayun Pa.
Đoàn Bình, Thanh Sáng