Theo dõi ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 qua Đài PT-TH Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng bào, cử tri trong tỉnh tin tưởng vào những quyết sách đề ra trong Nghị quyết tại Kỳ họp lần này, sẽ là định hướng tạo đột phá quan trọng, thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Sau 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đưa ra nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, những nội dung đồng bào cử tri quan tâm nhất đó là: Dự án phân bổ nguồn vốn đầu tư công; tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016 – 2020; phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; quy hoạch và mở rộng hạ tầng cơ sở, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn; triển khai thực hiện các quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Ông Lê Xuân Chiểu – Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua theo dõi 3 ngày họp HĐND tôi thấy có nhiều mặt nổi bật, an ninh chính trị đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao. Tôi cũng mong muốn HĐND nên tập trung vào những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc để nâng cao cuộc sống của nhân dân; cần điều chỉnh chế độ chính sách cho hợp lý”.
Ông Đỗ Hòa- Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Qua theo dõi các buổi họp, đến hôm nay là ngày họp cuối cùng tôi thấy HĐND đã đưa ra 31 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai. Tôi tâm đắc nhất là nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Tôi mong muốn tiếp tục được đầu tư về điện, đường, trường trạm, đặc biệt là ở các làng vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt hiện nay tỉnh ta đang nỗ lực về phục hồi du lịch. Nên tôi cùng mong muốn tỉnh xuất kinh phí để đầu tư vào lĩnh vực du lịch để thu hút khách du lịch về tỉnh ta thăm quan, giúp tỉnh phát triển kinh tế”.
Cùng với đó, người dân trong tỉnh rất quan tâm những quyết sách đề ra từ nghị quyết trong kỳ họp lần này trên các lĩnh vực: liên kết sản xuất vùng và bao tiêu sản phẩm đầu ra nông nghiệp; công tác giải quyết việc làm cho lao động; giải pháp đảm bảo giảm nghèo bền vững, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến ngành Y tế và các vấn đề về an sinh xã hội khác…
Bà Trần Thị Trà – Phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Theo tôi sau kỳ họp phải giải quyết thỏa đáng những vấn đề mà cử tri quan tâm. Từ chỗ yên tâm đó người dân sẽ đồng lòng xây dựng xã hội ngày 1 tốt hơn. Có những vấn đề bức xúc của xã hội, như cách đây 1 tời gian ngắn trên địa bàn tỉnh xảy ra cơn sốt đất. Một số người bán được đất, một số người theo cò đất là điêu đứng hết. Nên cũng mong sau kỳ họp này các cấp các ngành cần có biện pháp giải quyết thỏa đáng. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ để người dân tỉnh mình yên tâm khám chữa bệnh ở tỉnh mình. Không phải đi xa vừa khó khăn, tốn kém. Nên cần xây dựng đội ngũ y tế vững vàng về chuyên môn, cung cấp đầy đủ thuốc men, vật tư y tế không chỉ trong thành phố mà cả những vùng ven để bà con yên tâm, tin tưởng vào đội ngũ y tế”.
Anh Đinh Đáp – Làng Groi, xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai nêu: “Tôi mong muốn HĐND tỉnh có những dự án chủ trương phù hợp để giữ gìn được đất rừng, mở rộng diện tích rừng mới phủ xanh đồi trọc. Những hộ dân sống gần rừng thì cũng tham gia bảo vệ rừng và có những chính sách được hưởng lợi”.
Đồng bào, cử tri trong tỉnh kỳ vọng vào những quyết sách đề ra trong Nghị quyết tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tin tưởng những quyết sách quan trọng của kỳ họp lần này sớm được triển khai thực hiện, đưa các mục tiêu của nghị quyết vào cuộc sống, tạo đòn bẩy, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện./.
Ngọc Ánh – Nhâm Dung – Huy Toàn – CTV Tuyết Mai