Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo ở tỉnh Gia Lai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại nhiều kết quả thiết thực trong đời sống xã hội, nổi bật trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các phong trào khuyến học, khuyến tài; nhân đạo, từ thiện; gìn giữ an ninh trật tự… Nhiều xứ họ đạo, giáo dân ở Gia Lai đã trở thành những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả ấy một lần nữa khẳng định về tinh thần dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Việt Nam. Cùng với cả nước, đồng bào Công giáo ở Gia Lai đang phấn khởi đón mùa Giáng sinh năm 2022 ấm áp, an lành với đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, “Sống tốt đời đẹp đạo”.

“Giáo khu không có tội phạm về tệ nạn xã hội”, đó là tên gọi của mô hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo” được chính quyền và mặt trận các đoàn thể xã Ia Drăng, huyện Chư Prông triển khai thực hiện nhiều năm qua. Hình ảnh những “chiếc kẻng an ninh” được lắp đặt tại các khu vực đông dân cư, điểm “nóng” về nạn trộm cắp…, đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây. Từ những mô hình này mà hoạt động tôn giáo nói chung và cá nhân những vị chức sắc công giáo nói riêng đã có những kết quả tích cực; mối đoàn kết Lương – Giáo ở địa phương ngày một bền chặt.
Ông Phạm Văn Hường, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn An Hoà, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mô hình này mà nạn trộm cắp, đêm khuya quá giờ giới nghiêm mà các cháu còn đi xe, quậy phá đã giảm hẳn. Các đồng chí trong hệ thống chính trị đã trực tiếp làm việc với Cha xứ tuyên truyền, vận động trong các buổi lễ về chính sách của Đảng, Nhà nước; nhờ vậy mà trên địa bàn bà con giáo dân đều hòa đồng sống rất đoàn kết”.
Linh mục Hoàng Văn Số – Chính xứ Giáo xứ Thanh Hà, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa các tổ chức chính trị – xã hội với bà con giáo dân tại địa phương. Theo ông, để những mô hình tốt, việc làm ý nghĩa được lan tỏa thì cần có cách làm hiệu quả. Vì vậy, trong các giờ lễ, truyền dạy giáo lý, Linh mục giáo xứ luôn lồng ghép linh động, sáng tạo các chủ đề về Đức tin, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống; giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng thế hệ trẻ đến cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.
Linh mục Hoàng Văn Số – Chính xứ Giáo xứ Thanh Hà, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đối với giáo xứ, và trong tinh thần của một người Công giáo thì chúng tôi thực hiện những điều tốt nhất cho bà con. Từ vấn đề sinh hoạt, giải trí, vui chơi đến việc học hành của các cháu luôn luôn được khuyến khích để phát triển con người về mọi phương diện – cái đó không chỉ thi đua trong giáo xứ, mà được lan tỏa, nhân rộng trong nhà trường, ngoài xã hội”.
Với phương châm “Nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin”, Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.
Điển hình là già làng Siu Vớt, ở Giáo xứ Ia Dreng, phát huy vai trò của người đảng viên, một giáo dân yêu nước, những lời dạy của Bác Hồ về mối đoàn kết Lương – Giáo, “kính chúa, yêu nước” luôn được ông khắc ghi để lao động cống hiến. Ở gìa Siu Vớt, mọi người luôn thấy sự nhiệt thành, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; vì lợi ích chung của làng, của xã mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân.
Già làng Siu Vớt, Giáo xứ Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai bày tỏ: “Có Đảng chúng ta mới có đường, có điện, có trạm, trường… có tất cả, mình nói là nói đúng, có thật người dân mới tin mình.
Phải nói những người đạo của mình chưa tốt chỗ rượu, chề, cờ bạc, đó là xấu quá; người Đảng viên cũng phải nói như vậy. Tôi vừa nói, vừa làm, cái gì cũng có lúa, cà phê, cao su rồi chỉ cho bà con làm, có vậy mọi người mới tin”.
Trong những năm qua, hầu hết bà con xứ đạo ở các địa phương của tỉnh Gia Lai đều có chung một đường hướng hoạt động: Kính chúa và yêu nước là nhiệm vụ không thể phân chia, hết lòng phụng sự Tổ quốc thì mới sáng danh Đạo Chúa. Thực tế đã cho thấy các mô hình ở xứ đạo như: Giáo khu không có tội phạm; bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng làng nông thôn mới… ngày càng phát huy hiệu quả và hoạt động có chiều sâu, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Linh mục Đinh Quang Vinh, Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đạo không chỉ được giữ trong nhà thờ mà chúng tôi cùng đem đến cho những người không đồng đạo; không cùng tôn giáo. Trước hết là phải lan tỏa tình yêu thương, sau đó mới lan tòa tôn giáo của mình qua đó mọi người sẽ thấy hơn, đạo không tách rời với xã hội mà cùng đồng hành với xã hội. Chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình đó đi đến những nơi nghèo khổ để tiếp chạp và cảm thông hơn với ý thức không phải đến để ban phát và đồng hành học hỏi cùng vững bước đi lên. Đây cũng là lối sống tin mừng mà người tôn giáo phải làm.
Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Đảng, Nhà nước luôn luôn bảo hộ và tôn trọng quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo của mọi người và tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Với vai trò trách nhiệm của mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết mặt trận tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ các đợt tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng tín ngưỡng các tôn giáo trong đó có đồng bào công giáo. Phản ánh đến cấp ủy chính quyền quan tâm tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng và pháp luật”…
Thực hiện “sống tốt đời, đẹp đạo”; nhiều giáo xứ họ đạo, giáo dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở thành những “bông hoa” tươi thắm trong “vườn hoa” thi đua yêu nước, làm nên bức tranh sinh động của quá trình dấn thân, phục vụ của đồng bào Công giáo, sống theo tinh thần của Đức Kitô: “Việc tốt chính là ánh sáng để có nhiều người làm theo, làm cho ánh sáng của Thiên chúa trong lòng đồng bào Công giáo tiếp tục tỏa sáng; Việc tốt lành chính là việc làm vì dân, để mọi người đều được hạnh phúc; Việc tốt lành là vì nước, để nước giàu hơn, mạnh hơn và văn minh hơn”…/.
Kim Ngân Ksor Tuối