Từ bỏ lối làm nông nghiệp tự cung tự cấp, canh tác nhỏ lẻ, thiếu khoa học, đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang đang dần thay đổi tư duy sản xuất, chủ động triển khai các mô hình mới, áp dụng khoa học kĩ thuật vào đời sống. Điều này đã và đang mở ra những cơ hội mới, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Đối với địa bàn xã vùng 3 còn nhiều khó khăn như Lơ Pang, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư tại địa phương là nguồn lực đáng quý giúp phát triển toàn diện đời sống của người dân nơi đây. Từ năm 2022 đến nay, Chương trình Giảm nghèo bền vững đầu tư hơn 1 tỷ đồng để triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững. Hàng trăm hộ dân, đồng bào nghèo đã được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ con giống như bò, dê, heo, ngan…Ngoài cây, con giống, tham gia dự án người dân còn được tập huấn kĩ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng trừ bệnh dịch.
Anh Hyu – Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chia sẻ: “Mình được hỗ trợ bò sinh sản nên vay thêm ngân hàng mua thêm để chăn nuôi luôn. Rồi mình được tập huấn kĩ thuật chăn bò từ dự án, biết cách chăm bò để nó khỏe mạnh. Bây giờ hiện tại có 3 con mẹ, 4 con nghé. Mình sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò để thoát được nghèo, mình làm thêm cà phê, lúa để cải thiện cuộc sống.”
Ông Đinh Kái – Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang trao đổi: “Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, qua tập huấn, hỗ trợ con giống thì người dân phát triển chăn nuôi nên nhiều hộ dân đã thoát được nghèo, cận nghèo trong năm 2024//. Năm 2024, xã đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo của huyện, thoát 61 hộ, thoát 10% so với năm trước.”
Năm 2024, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tại huyện Mang Yang được bố trí nguồn vốn hơn 14,7 tỷ đồng, trong đó 8,5 tỷ đồng là chuyển nguồn 2 năm trước và 6,1 tỷ đồng là vốn năm nay. Vốn này đã được phân cấp, triển khai theo dự án, tiểu dự án, thực hiện đồng bộ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, hưởng lợi từ các cơ sở hạ tầng và tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kết hợp hiệu quả là các giải pháp trong tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ đối với ĐBDTTS.
Ông Hà Văn Toàn – Trưởng phòng Lao động TB & XH huyện Mang Yang cho biết: “Việc thay đổi tư duy của người dân trong xóa đói giảm nghèo có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đa phần họ được hỗ trợ các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt thì đã chăm sóc, thực hiện hiệu quả để phát triển cải thiện kinh tế, giảm nghèo. Thời gian tới huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình để hỗ trợ hộ nghèo, tìm giải pháp, cách làm hay để tuyên truyền vận động vươn lên thoát nghèo.”
Có “cần câu”, các hộ nghèo ở huyện Mang Yang thay đổi tư duy để tạo thêm nguồn sinh kế đa dạng hơn. Không chỉ trồng độc canh cây mì, cây lúa rẫy như trước, bà con mạnh dạn hơn trong thử nghiệm các cây trồng, vật nuôi mà trước đây chưa từng làm qua. Từ việc thay đổi cách nghĩ về sản xuất, người dân dần thay thế phương thức canh tác truyền thống bằng các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật. Tư duy trông chờ, ỷ lại cũng dần được thay đổi. Người đi trước thành công hướng dẫn người làm sau để cùng phát triển.
Anh Sin – Làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang bày tỏ: “Mình làm cà phê, làm lúa nước chứ không độc canh cây mì như trước, nên đời sống cũng khấm khá hơn. Mình làm tốt thì vận động tuyên truyền người dân nghe theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu.”
Nhờ sự thay đổi tư duy, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mang Yang không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên, xây dựng cuộc sống bền vững hơn. Trong năm 2024, huyện Mang Yang có 536 hộ thoát nghèo, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,7%. Trong đó, hộ nghèo ĐBDTTS còn 1.587 hộ, chiếm 15,06% tổng số hộ DTTS toàn huyện. Số hộ cận nghèo ĐBDTTS còn 3.200 hộ, chiếm 30,5% tổng số hộ DTTS toàn huyện. Từ những thay đổi trong nhận thức, một cuộc sống mới tốt đẹp đã đến với bà con.
Minh Lý – Phi Long