Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kép (quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid_19; trong thời gian qua các Đồn Biên phòng còn tích cực tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng củng cố địa bàn. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia O, huyện Ia Grai, nơi cán bộ, chiến sĩ đang có những hoạt động góp phần giúp địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Căn nhà Đại đoàn kết này mới được hoàn thiện và bàn giao cho gia đình chị Rmah Byơng ở làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai hồi đầu tháng 7. Với kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo do UBMTTQ huyện Ia Grai vận động, Đồn Biên phòng Ia O đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng dân quân, công an xã tham gia xây dựng. Không chỉ được hỗ trợ từ các cấp ngành để thoát nghèo, khi đã về nhà mới, gia đình chị còn được Bộ đội Biên phòng và Hội LHPN xã Ia O giúp làm nhà vệ sinh để đảm bảo tiêu chí môi trường.
Chị Rmah Byơng, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Mình bị đau ốm, bệnh tật. Nay được cho bò, được cho nhà, được chính quyền và các ngành cùng Bộ đội Biên phòng giúp đỡ mình mừng lắm. Khó khăn lớn nhất giờ hết rồi nên phải thoát nghèo thôi, cùng dân làng xây dựng nông thôn mới để cùng bộ đội bảo vệ biên giới.”
Năm 2021 xã Ia O phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện vẫn còn 4 tiêu chí cần phấn đấu đó là: thu nhập, hệ thống chính trị, môi trường và nhà ở dân cư. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Đồn Biên phòng Ia O không chỉ trực tiếp thực hiện các phần việc cụ thể mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, hỗ trợ, vận động các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người neo đơn tích cực nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất. Riêng đơn vị cũng nhận giúp đỡ một hộ gia đình thoát nghèo.
Đại úy Nguyễn Viết Hoàn, Chính trị viên Phó, Đồn Biên phòng Ia O cho biết: “Đơn vị đã cử một đồng chí là phó bí thư đảng ủy xã, 9 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 thôn làng, cử 22 đảng viên tham gia phụ trách 100 hộ gia đình khó khăn, giúp các hộ thoát nghèo. Về chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: đơn vị đã xây dựng kế hoạch tham gia 2 tiêu chí và giúp đỡ một hộ gia đình thoát nghèo. Bên cạnh đó thì xây dựng nhiều mô hình, chương trình để giúp đỡ địa phương, trong đó điển hình là chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, hũ gạo tình thương. Qua đó thì đã giúp đơn vị xây dựng thế trận biên phòng lòng dân”.
Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Huyện thì chúng tôi phối hợp triển khai các kế hoạch cụ thể. Thứ nhất là tuyên truyền vận động cho người dân biết chính sách về vùng biên giới. Phối hợp chốt chặn phòng chống dịch covid-19 trên tuyến biên giới. Thứ hai là cùng địa phương hướng dẫn bà con phát triển kinh tế xã hội đi lên. Đặc biệt là trong thực hiện nghị quyết xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021. Đây là nội dung mà địa phương và BĐBP đã thực hiện tốt”.
Tháng 7 về, từng phần quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của những người lính Biên phòng với các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng lại được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai nói chung, Đồn Biên phòng Ia O nói riêng gửi tới các gia đình trên biên giới. Đó không chỉ là việc làm nuôi dưỡng truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn là tình cảm và trách nhiệm của những người đi sau đối với lớp người đi trước. Chính truyền thống ấy, tình cảm ấy đã và đang thôi thúc các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên biên giới tỉnh Gia Lai ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực cùng cấp ủy-chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng địa bàn ngày một ổn định và phát triển, xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân vững mạnh./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối