Ngoài việc quản lý người, phương tiện qua lại Cửa khẩu thì Đồn Biên phòng Quốc tế Lệ Thanh còn quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 16km tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Địa hình phức tạp (cả biên giới trên đất liền và trên sông) cùng nhiều đường tiểu ngạch luôn là thử thách không nhỏ đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống các loại tội phạm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, công tác quản lý xuất (nhập) cảnh được đơn vị duy trì chặt chẽ, đúng quy định; thường xuyên phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý những hoạt động vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu.v.v…Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ cửa khẩu trong tỉnh hình mới, đơn vị đã xây dựng quy định, cơ chế và tập trung cải cách thủ tục hành chính trong công tác cửa khẩu. Theo đó, tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác cửa khẩu; tập trung quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, kiểm tra, kiểm soát và giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà hoạt động quản lý, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế phát triển.
Đại úy Trương Quang Phương, Trạm trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu giữa ta và bạn trong công tác xuất-nhập cảnh; giám sát hàng hóa, xuất-nhập khẩu, không để ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xuất-nhập cảnh, giảm thời gian đối với người-phương tiện trong quá trình làm thủ tục; niêm ít, công khai thủ tục hành chính đối với người, phương tiện, các loại phí-lệ phí, thị thực và có đường dây nóng để kịp thời nắm bắt những khâu vướng mắc cấn tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập cảnh-xuất nhập khẩu, giao thương biên giới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.”
Cùng với việc tổ chức quản lý, kiểm soát và duy trì hoạt động có hiệu quả của các mặt công tác tại cửa khẩu thì Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực, tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện trong trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình nội (ngoại) biên; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát những khu vực đường mòn, lối mở, những đoạn biên giới trên sông mà các loại tội phạm có thể lợi dụng để tổ chức những hoạt động vi phạm pháp luật.

Thượng úy Rơ Châm Soét, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Ngoài ra tổ chức tuần tra thông tuyến các vị trí đã phân giới cắm mốc, các vị trí, công trình kỹ thuật, các mốc giới, các mốc phụ. Tinh thần, trách nhiệm của anh em trong thực hiện nhiệm vụ là luôn có trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc. Các đồng chí là chịu khó, trách nhiệm, nhiệt tình; thường xuyên trao đổi, nắm tất cả các việc mà đội đã giao.”
Trung tá Đỗ Như Kiên, Đồn trưởng – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thông tin: “Quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới; triển khai làm tốt công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan để kịp thời tham mưu cho cấp trên những biện pháp, chủ trương không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên duy trì mọi chế độ, nề nếp trong đơn vị, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; tăng cường công tác huấn luyện các phương án chiến đấu để bảo vệ đơn vị và bảo vệ biên giới, qua đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên duy trì sự hiện diện trên đoạn biên giới đã được phân giới cắm mốc và cả đoạn chưa được phân giới cắm mốc; duy trì 3 tổ phòng chống Covid kết hợp với phòng, chống xâm nhập trái phép, quản lý, bảo vệ biên giới.”
Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt chú trọng công tác phòng-chống ma túy và các loại tội phạm khác; chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới sát với tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và không bao che, tiếp tay cho các loại đối tượng lạ mặt xâm nhập địa bàn. Chú trọng đầy đủ công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia để nắm tình hình tội phạm, ngăn chặn từ xa là biện pháp đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tích cực triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn phụ trách, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./
Hữu Lanh – Ksor Tuối