Đòn bẩy thoát nghèo

Cập nhật 18/10/2022, 16:10:02

Triển khai phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, với nhiều hình thức khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang đã đồng hành, hỗ trợ người dân vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no. Theo đó, nhiều người dân đã dần thay đổi nhận thức, tư duy thoát nghèo từ trong nếp nghĩ đến cách làm. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã được thay thế bởi sự quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu.

Cuộc sống của gia đình ông Y Đa Ê Ban ở làng Bông Bim, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang đã đổi thay, không còn khó khăn như trước nữa.Với 1 con bò giống làm vốn ban đầu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang hỗ trợ, sau một thời gian chịu khó chăm sóc, gia đình ông Y Đa Ê Ban đã tăng đàn và nhân thêm được 6 con bò. Từ số tiền bán bò, gia đình ông có điều kiện trồng thêm cà phê và cây ăn trái. Gia điình ôngY Đa Ê Ban phấn khởi khi đã chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo từ năm 2019. Đây chính là dấu mốc quan trọng và không thể nào quên đối với gia đình ông Y Đa Ê Ban.

Ông Y Đa Ê Ban, Làng Bông Bim, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: “Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, đi lấy măng ở rừng ăn thôi. Nhưng khi được hỗ trợ nuôi bò tôi cố gắng trồng cà phê, cây ăn trái, cây bời lời. Cuộc sống giờ ổn định tôi mừng lắm”.

Muốn giảm nghèo bền vững thì việc triển khai các giải pháp, mô hình giảm nghèo đòi hỏi phải có chiều sâu, thực chất và phù hợp với điều kiện ở mỗi địa phương. Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và việc giúp người nghèo có một tư duy mới từ trong nếp nghĩ đến cách làm vẫn là một bài toán khó. Giảm nghèo bền vững cho khu vực này lại còn khó khăn gấp nhiều lần, bởi không ít hộ đã thoát nghèo nhưng sau một thời gian lại tái nghèo. Để từng bước giúp người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại huyện Mang Yang chọn cách hỗ trợ về tư liệu sản xuất, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế để tạo đòn bẩy cho người dân vươn lên. Trong 2 năm qua, đã trao nhiều mô hình sinh kế cho hàng trăm hộ nghèo.

Anh Kưi – Làng Chơ Rơng II, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang cũng nói: “Vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm, học hỏi khoa học kỹ thuật chăm nuôi dê, nuôi bò, trồng cà phê vươn lên thoát nghèo”.

Khi thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, mặt trận các cấp tại huyện Mang Yang đã chọn đúng người, đúng đối tượng để cấp cây, con giống. Sau đó, trực tiếp cầm tay chỉ việc về cách chăn nuôi, trồng trọt đúng kỹ thuật để cho cây, con giống phát triển. Đồng thời tuyên truyền về các mô hình, việc làm có hiệu quả kinh tế cao để bà con tự làm theo để vươn lên thoát nghèo.

Ông Đặng Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết: “Chúng tôi phối hợp tất cả các ban ngành đoàn thể, mỗi người một nhiệm vụ, và nhờ vào các già làng, chức sắc trưởng thôn để tuyên truyền, vận động người dân thi đua, lao động sản xuất”.

Để triển khai thực hiện Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang thường xuyên huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở kiên cố để vươn lên phát triển kinh tế, sớm ổn định cuộc sống gia đình. Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn quỹ Vì người nghèo và những kênh khác nhau, huyện Mang Yang đã triển khai xây mới 115 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, xóa nhà dột nát cho 32 cho  hộ nghèo.

Chị Bler – Làng Deng, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Trước đây gia đình tôi không có nhà, giờ có nhà rồi tôi cảm ơn nhà nước rất nhiều, tôi đã thoát được nghèo tôi sẽ cố gắng làm ăn hơn nữa”.

Theo thống kê, đến cuối năm 2021 tại huyện Mang Yang tỷ lệ hộ nghèo còn 19,91%. Với 1 địa phương có trên 60% số dân là người dân tộc thiểu số, công tác hỗ trợ người dân thoát nghèo chắc chắn sẽ còn không ít khó khăn. Nhưng tin rằng, với những gì đã và đang triển khai hiệu quả, công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện Mang Yang sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.

 Thanh Vui, Minh Trung, Bá Bính

Trả lời