Xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta từng được coi là “vùng đất thép” của lực lượng du kích địa phương. Đồng bào Jrai nơi đây từng kiên trung đứng lên chống giặc ngoại xâm, Đất Bằng vinh dự được Chủ tịch nước phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân năm 1978. Đất Bằng không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn là nơi của sự đoàn kết, đồng lòng của các thế hệ, với quyết tâm vì quê hương thực sự đổi mới.
Tháng 8-1947, chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của huyện Cheo Reo được thành lập tại buôn Ma Hinh, xã Đất Bằng, tiền thân của Đảng bộ huyện Krông Pa ngày nay, với 3 đảng viên gồm các đồng chí: Ksor Ní (sau này là Bí thư Tỉnh ủy), Rơ Chơm Thép (sau này là Phó Bí thư Tỉnh ủy) và Rơ Chơm Buk. Sau nhiều lần địa giới hành chính huyện được chia tách, sáp nhập, đổi tên, tổ chức Đảng của huyện Cheo Reo cũng lần lượt đổi tên, sau đó thống nhất là Đảng bộ huyện Krông Pa từ năm 1979 đến nay.
Có tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ trong 2 năm 1948-1949, vùng căn cứ Đất Bằng-Cheo Reo được củng cố, trở thành bàn đạp vững chắc cho phong trào kháng chiến của huyện và của tỉnh. Phong trào kháng chiến phát triển rộng khắp, từ vùng căn cứ đến vùng địch tạm chiếm. Cơ quan Đảng, chính quyền được củng cố, phát triển và có những bước trưởng thành qua thực tiễn lãnh đạo.
Truyền thống anh hùng của quê hương chính là động lực tinh thần, tiếp thêm niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi đây cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.
Ông Trịnh Thanh Khiết – Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng, huyện Krông Pa khẳng định: “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi, thế hệ cán bộ trẻ hôm nay luôn đau đáu các phương án để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng ủy xã tăng cường tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng để nhân dân dễ thực hiện. Đảng ủy xã cũng đã có những nghị quyết để phát triển đời sống Nhân dân, đặc biệt phát triển kinh tế, gắn với quản lý, bảo vệ rừng, phát triển du lịch gắn với địa danh lịch sử.”

Đất Bằng sau giải phóng là một xã nghèo, dân cư thưa thớt, đời sống khó khăn. Với sự đầu tư ưu tiên của Đảng, Nhà nước cho vùng căn cứ cách mạng, cùng nội lực của người dân, mỗi ngày Đất Bằng có thêm những gam màu tươi mới với những khu dân cư ấm no. Với trên 1.196 hộ dân và gần 5000 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26% nhưng so sánh với 5 năm trước có thể thấy Đất Bằng đã có bước tiến mới trong xóa đói giảm nghèo (năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của xã là 56%). Đảng bộ xã hiện có 185 đảng viên, 10 chi bộ trực thuộc, 70% chi bộ đã có chi ủy. Các tổ chức Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương.
Bước qua gần 80 mùa rẫy, hơn 50 năm tuổi Đảng, những người như ông Kpăh Dú là chứng nhân lịch sử, cảm nhận trọn vẹn những đổi thay trên quê hương và cả những nghĩa tình mà cấp ủy, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc vùng đất anh hùng đang bồi đắp. Xưa đồng lòng chống giặc, nay đoàn kết và luôn sắt son tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, quyết tâm dựng xây đời sống mới đủ đầy, sung túc hơn.
Ông Kpăh Dú – Buôn Ama Dai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa bày tỏ: “Tình nghĩa lắm. Đảng, Nhà nước giúp đỡ cho dân, quan tâm lãnh đạo Nhân dân, hướng dẫn Nhân dân cách làm ăn, xóa đói giảm nghèo cho dân.”
Ông Ksor Tam – Nguyên Bí thư Huyện ủy Krông Pa nói: “Bây giờ nói chung nghèo đã đỡ rồi, đói không còn nữa, có gia đình thu vài trăm triệu một năm. Cán bộ xuống cơ sở giúp cho dân cách làm ăn, lúa, thuốc lá, làm mì cao sản. Bây giờ thì đủ đầy hơn trước rất nhiều. Những người chăm chỉ làm ăn thì giàu khá là nhiều.”
Đất Bằng ngày càng nhiều hơn những ngôi nhà lớn được dựng lên, mang sức bật của một vùng đất anh hùng. Truyền thống trong kháng chiến, niềm tự hào, sắt son với Đảng chính là mạch nguồn chảy mãi, đồng hành cùng cán bộ và Nhân dân các dân tộc nơi đây tiếp tục khắc phục khó khăn để vươn tới những thành tựu tươi sáng hơn
Minh Lý – Ksor Tuối