Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng SRó

Cập nhật 15/3/2019, 14:03:41

44 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, diện mạo nông thôn vùng căn cứ cách mạng xã SRó, huyện Kông Chro hôm nay đã có những thay đổi rõ rệt trên nhiều lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của bà con có nhiều khởi sắc được bắt nguồn từ ý Đảng và lòng dân.

44 năm sau ngày giải phóng, SRó hôm nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đã có những thay đổi rõ nét. Khu vực trung tâm xã, các công sở, trường học được xây dựng khang trang đã tạo không gian của một thị tứ tương đối sầm uất. Đặc biệt các tuyến giao thông liên xã, giao thông nông thôn đã được trải nhựa, được bê tông hóa, nên việc đi lại trao đổi hàng hóa của bà con cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Già làng Đinh Khie, làng Ko Poh, xã SRó, Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Trước đây dân làng đói khổ lắm, bây giờ Đảng, Nhà nước quan tâm nên cái gì cũng có, điện, đường, trường, trạm có hết rồi. Bà con mừng và đỡ khổ rồi”.

Hơn thế nữa, những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các Chương trình 134, 135, 167, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng NTM…cuộc sống của người dân SRó đã được cải thiện rõ rệt. Đồng bào Bahnar đã biết trồng lúa nước 2 vụ đạt năng suất cao, trồng những cây hàng hóa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng như mì, bắp lai, bí đỏ, dưa hấu, mía….Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm trên 7% so với năm 2017 (hiện còn 48,24%). Toàn xã đã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Ông Đinh Văn Luei, Bí thư Đảng ủy xã SRó, Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Sau hơn 40 năm giải phóng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến nay trường học, điện, đường giao thông đã đến 100% thôn, làng. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù còn cao so với các địa phương khác nhưng đã giảm đáng kể. Bộ mặt của xã đã thay đổi một cách rõ rệt”.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Hiện toàn xã có 790 học sinh, tăng hơn năm học trước gần 20%. Cơ sở trường lớp, Trạm Y tế xã được quan tâm đầu tư xây mới kiên cố. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99,5%.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ Tầng huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Xác định sẽ đưa xã sớm đạt các tiêu chí xây dựng NTM, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đầu tư cho xã hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu, hoặc chưa đầy đủ, ví dụ như các điểm trường học để đạt chuẩn theo quy định. Ngoài ra sẽ đầu tư một số cây cầu qua các vùng sản xuất để đảm bảo việc lưu thông và trao đổi hàng hóa cho bà con”.

Về thăm SRó trong những ngày tháng 3 lịch sử này với bao điều cảm xúc ghi nhận từ sự thay đổi trên một vùng đất khó. Cái nắng, cái gió đã làm cho con người kiên cường vượt qua mọi khó khăn như truyền thống của đồng bào Bahnar nơi đây vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc./.

Quốc Anh, Minh Trí

Trả lời