Đổi thay ở vùng biên giới Ia O

Cập nhật 28/4/2019, 21:04:05

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trước hết phải xây dựng địa bàn vững mạnh, cải thiện đời sống người dân nên trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ia O, huyện Ia Grai đã xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, giúp bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo. Nông thôn mới không còn là khái niệm xa vời mà đã và đang hiện hữu bằng sự thay da đổi thịt trên khắp các thôn làng của địa phương.

Con đường giao thông nông thôn đang trong quá trình hoàn thành hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho làng biên giới Kloong, xã Ia O. Bà con ai cũng phấn khởi khi con đường dẫn vào làng đang được đầu tư phủ nhựa, việc đi lại, vận chuyển nông sản sẽ thuận lợi hơn trước nhiều.

Ông Rơ Châm Hloak- Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Con đường này trước đây đi lại khó khăn lắm. Giờ được làm đường đi lại dễ dàng hơn, bà con được phát triển kinh tế. Cám ơn Đảng, Nhà nước nhiều”.

Tại địa phương trong  thời gian qua, không chỉ làng Kloong mà 9 thôn, làng khác của xã cũng đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Nhà nước. Cùng với cơ sở hạ tầng điện- đường- trường- trạm được quan tâm đầu tư xây dựng, bộ mặt Ia O còn đổi thay nhiều mặt nhờ vào sự phát triển ổn định về kinh tế. Chính quyền địa phương luôn nỗ lực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt hướng người dân lựa chọn cây điều và cây cao su làm cây trồng chủ lực vì phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương. Từ đó ý thức của người dân đã thay đổi, không còn ỷ lại, phụ thuộc vào Nhà nước.

Ông Ksor Chung- Xã Ia O, huyện Ia Grai cũng nói: “Làng trước rất khó khăn. Được Nhà nước tạo điều kiện cho bà con công ăn việc làm, nhà ở, đầu tư điện đường trường trạm bà con rất phấn khởi, con cháu được học hành đàng hoàng, cũng hy vọng sau này sẽ thay đổi được con người, tương lai”.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến sức sống mới cho xã Ia O, thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Sau thời gian thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2018 Ia O đã hoàn thành 10 tiêu chí gồm: quy hoạch, giao thông, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,48% và số nhà tạm bợ, dột nát đã được xóa bỏ.

Ông Rơ Mah Jem- Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Thời gian qua kinh tế các hộ ngày càng phát triển, đặc biệt là tập trung trồng cây điều, cao su. Các hộ  nghèo, cận nghèo giảm. Hiện nay xã đang làm điểm 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới là làng O và làng Kom 1. Xã Ia O phấn đấu năm 2020 sẽ về đích nông thôn mới”.

Từ các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với thực tế địa phương đã giúp diện mạo nông thôn tại xã biên giới Ia O thêm khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ổn định, phát triển. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố an ninh- quốc phòng,  giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Nhâm Dung, R’Piên

Trả lời