Đổi thay ở những ngôi làng đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật 07/4/2023, 14:04:52

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn, mang tính xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay, thành phố Pleiku đã có 9 làng đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó đã làm đổi thay về diện mạo cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Làng IaNueng – xã Biển Hồ – TP. Pleiku có gần 97% dân số là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, người có uy tín trong làng đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia giữ vững và nâng cao các tiêu chí làng nông thôn mới đã đạt được. Đồng thời, kêu gọi các nguồn lực tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa. Đến nay, làng chỉ còn 1 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo; 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn; Đường liên xã qua làng được nhựa hóa 100%. Với sự đầu tư đồng bộ cùng nhiều nét văn hóa dân tộc được lưu giữ, làng IaNueng là 1 trong 2 làng được thành phố Pleiku lựa chọn để xây dựng “Làng văn hóa du lịch cộng đồng” trong thời gian tới.

Già làng H’Mrik– làng IaNueng – Xã Biển Hồ – TP. Pleiku nói: “Đời sống của nhân dân phát triển, yên tâm lao động sản xuất, không nghe, không tin kẻ xấu xúi giục. Từ sau khi đạt các tiêu chícủa chương trình nông thôn mới, già làng cùng với cán bộ quân dân chính tiếp tụclàm tốt công tác phối hợp tuyên truyền cho bà con để giữ vững các tiêu chí. Bà con nhân dân rất hứng khởi hiến đất mở đường, tham gia vào công tác của địa phương giao, chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.”

Là 1 trong 3 làng đầu tiên của thành phố Pleiku đạt chuẩn làng nông thôn mới vào năm 2019. Đến nay, diện mạo của làng Wâu – xã Chư Á đã có nhiều đổi thay rõ nét với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như: điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đường giao thông nông thôn, hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao. Phần lớn người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống ngày càng sung túc hơn. Hiện, địa phương đang tiếp tục tập trung nâng cao các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, BHYT…

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch UBMTTQVN xã Chư Á – TP. Pleiku cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động để nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích ý nghĩa của làngnông thôn mới để bà con tích cực hưởng ứng, đồng thuận tham gia đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng làng nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí về làng nông thôn mới.”

Từ năm 2018 đến năm 2022, thành phố có 24 làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, thành phố đã hỗ trợ gần 76 tỷ đồng để các làng đầu tư  sửa chữa nhà rông, xây dựng khu thể thao, mua bộ cồng chiêng, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ các hộ dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Việc xây dựng làng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Năm 2023, thành phố dự kiến huy động nguồn vốn gần 93 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn.

Bà Phan Thị Thu Trang – Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku cho biết: “Trong năm 2023, thành phố phấn đấu có thêm 2 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới là làng C – xã Gào và làng Têng 1 – xã Tân Sơn. Thực hiện Quyết định số 826 năm 2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí mới về làng nông thôn mới. Thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tham mưu và đề xuất UBND thành phố đề ra các giải pháp để hỗ trợ đạt chuẩn nông thôn mới đối với các làng chưa đạt và duy trì các tiêu chí là nông thôn mới đối với các làng đã được công nhận là làng đạt chuẩn nông thôn mới.”

Những thành quả đã đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo thêm động lực để người dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố nỗ lực vươn lên xây dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh.

CTV Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời