Trong thời kỳ kháng chiến, nhân dân làng Bung Tờ số, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ là vùng căn cứ vững chắc, quân và dân đồng lòng đi theo cách mạng, anh dũng chiến đấu cho đến ngày giải phóng. Ngày nay, trong công cuộc dựng xây đất nước, bà con làng Bung Tờ Số lại tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Làng Bung Tờ Số trong những năm kháng chiến là vùng căn cứ cách mạng thuộc xã A8 thuộc huyện An Khê cũ. Ông Đinh Krot là cựu chiến binh đã tham gia làm giao liên ở khu 8 vào năm 1967 . Trong ký ức của ông, những năm 1967-1970, người dân làng Bung Tờ Số không sống nhà sát nhà như bây giờ mà được chia thành nhiều hộ nằm cách xa nhau để tránh bị địch phát hiện và tập kích. Cuộc sống của bà con rất khó khăn, không có ruộng trồng lúa nước, địch lại thường xuyên vào làng lùng sục, bắt bớ. Dù khó khăn là vậy nhưng bà con vẫn một lòng tin theo Đảng, theo Bác Hồ.
Ông Đinh Krot – Làng Bung Tờ Số, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ nói: “Lúc chiến tranh khổ nhất là A8 này. Nguyên cái khu 8 này trước là ở bên kia, chiến tranh là khổ nhất, không có ruộng nước gì hết”.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, người dân làng Bung Tờ Số lại bắt tay vào lao động sản xuất, xây dựng thôn làng. Đến nay, trong tổng số 152 hộ của làng thì số hộ khá giả chiếm 30%, còn 12 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Đời sống bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, từ những chương trình, dự án được nhà nước đầu tư, cuộc sống của nhân dân làng Bung Tờ Số có nhiều đổi thay tích cực. Đặc biệt, 100% hộ dân được sử dụng điện thắp sáng và nguồn nước hợp vệ sinh; 100% người dân trong làng được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám – chữa bệnh miễn phí… Làng cũng có lớp mẫu giáo và điểm trường cho con em trong làng học tập. Cùng với đó, trong làng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế.
Tiêu biểu là gia đình anh Đinh Rít. Từ 4 ha đất hoang, nhờ chăm chỉ làm ăn và biết tích cóp, năm 2016, vợ chồng anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Kinh tế khá giả, gia đình anh còn hỗ trợ bà con trong làng về giống và kỹ thuật để cùng nhau thoát nghèo.
Anh Đinh Rít, làng Bung Tờ Số, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Hồi trước thì gia đình cũng khổ khó khăn, nhờ cha mẹ đưa ít đất rồi hai vợ chồng làm ăn, trồng mía tích lũy được tiền làm nhà, nuôi bò 9 con. Về làm kinh tế thì ngày càng đỡ hơn, có của ăn của để đỡ hơn trước”.
Còn gia đình anh Đinh Văn Kiều trước năm 2017 thuộc diện hộ nghèo. Nhờ Hội Nông dân của xã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn, cùng với việc chăm chỉ lao động sản xuất, tích cực học hỏi, đến cuối ăm 2017, gia đình anh đã được xóa tên khỏi danh sách hộ nghèo của làng.
Anh Đinh Văn Kiều – Làng Bung Tờ Số, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Trước kia gia đình còn nghèo khó, sau một thời gian nhờ vay vốn, chăm chỉ làm ăn giờ thoát được nghèo. Gia đình ổn định hơn trong cuộc sống. Bây giờ kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con cái ăn học”.
Cũng như gia đình anh Đinh Rít hay gia đình anh Đinh Văn Kiều, các hộ gia đình khác ở làng Bung Tờ Số vẫn luôn phát huy truyền thống anh hùng của cha ông không cam chịu trước cái nghèo. Minh chứng rõ nhất là số hộ nghèo đã giảm theo từng năm.
Ông Dương Thái Thạch – Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Đến nay về cơ sở vật chất đường làng đã được bê tông 100% từ xã đến làng và từ làng nối ra với xã Phú An cơ bản đã được bê tông liên thôn, nội làng cũng đã được bê tông hết rồi. Trước đây, bà con thu hoạch lúa mỳ, bắp thì phải vận chuyển bằng xe độ chế, xe máy đi ra đường thuận lợi nhưng bây giờ tư thương đi thu mua là ra đến tận đám. Từ đó giá thành tăng lên, bà con cũng phấn khởi, đời sống của bả con ấm no hạnh phúc hơn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đối với làng Bung thì ngày càng giảm, hộ khá ngày càng tăng cao, con em được học hành đến nơi đến chốn”.
Phát huy truyền thống vẻ vang trong quá khứ, trong công cuộc xây dựng nếp sống hiện đại, làng Bung Tờ Số trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội. Bà con dân làng nơi đây đang ngày càng chung tay lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp./.
CTV Tuyết Mai –Văn Dũng (Huyện Đak Pơ)