Đổi thay ở làng Brang Đak Kliết

Cập nhật 18/9/2023, 16:09:53

Làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ có trên 90% số hộ là đồng bào Ba na sinh sống. Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết đồng lòng, bà con trong làng đã cùng nhau thi đua lao động sản xuất, từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo, bộ mặt thôn làng đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Làng Brang Đak Kliết có 199 hộ với 888 khẩu, trong đó dân tộc Bana chiếm trên 90%. Những năm gần đây, để giúp người dân trên địa bàn nâng cao đời sống, tăng thu nhập, chính quyền xã Ya Hội đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm cải thiện đời sống, từ đó nhiều hộ đã thoát được nghèo, trở thành hộ khá giả trong làng.

Từ một hộ nghèo trong làng, gia đình Đinh Thị Lanh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu tư nuôi  bò và trồng keo. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình chị đã có 06 ha đất trồng rừng, chăn nuôi thêm bò, dê…Ngoài ra, chị còn mở một tiệm tạp hóa để phục vụ các mặt hàng thiết yếu cho bà con trong làng. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình chị có thu nhập gần 200 triệu đồng. Năm 2020, gia đình chị đã xây được ngôi nhà khang trang, trị giá gần 500 triệu đồng.

Chị Đinh Thị Lanh, làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơchia sẻ: “Trước đây gia đình tôi cũng thuộc diện hộ nghèo trong làng nhưng sau đó cũng nhờ sự nổ lực cố gắng của hai vợ chồng hơn nửa là sự quan tâm của Đảng, nhà nước cho vay vốn mua bò sinh sản, trồng cây keo, bạch đàn, tới thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng đã làm được cái nhà, thoát nghèo, kinh tế của hai vợ chồng đã ổn định hơn trước”

Còn với gia đình ông Đinh Tào cũng nhờ chăm chỉ làm ăn, trồng đa cây, nuôi đa con mà đã trở thành hộ khá giả của làng. Hiện nay gia đình ông có 5,5 ha đất nông nghiệp, 03 sào ruộng. Ngoài ra, gia đình anh còn chăn nuôi thêm 10 con bò.

Ông Đình Tào, làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Riêng bản thân tôi giúp trong làng vay không có lãi, so với trước bây giờ cũng đỡ hơn năm trước. Một số còn nghèo nhưng cũng đỡ hơn. Đảng và nhà nước cho vay vốn thì mình cũng tuyên truyền cho bà con, lấy sức lực của mình giúp cho bà con dân làng”

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, một điều đáng ghi nhận nữa ở làng Brang Đak Kliết là việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc luôn được bà con giữ gìn. Trong làng đã thành lập đội cồng chiêng và có một bộ cồng chiêng riêng để phục vụ các lễ hội. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân trong làng đã đóng góp ngày công để xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông, tích cực tham gia phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải; hiện có gần 90% hộ đào hố xử lý rác thải, thực hiện chăn nuôi có chuồng trại, xây dựng nhà tiêu, giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng các phong trào làm “con đường hoa”, “hàng rào xanh”. Ngoài ra, người dân làng Brang Đak Kliết còn đóng góp công sức cùng với Nhà nước làm nhà sinh hoạt cộng đồng, sân bóng chuyền phục vụ cho việc hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của bà con dân làng. Thông qua các buổi tuyên truyền, bà con dần nâng cao  ý thức, từ bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động con em không vi phạm các quy định về an toàn giao thông, cam kết thực hiện tốt các quy ước, hương ước của làng.

Ông Đinh Văn Rơi, Trưởng làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Bà con làng Brang Đak Kliết thì hiện nay tăng gia sản xuất nông nghiệp so với năm ngoái thì năm nay bà con cũng cố gắng từng bước xóa cái đói giảm cái nghèo. Cái thứ hai là hộ nghèo năm nay giảm từ 25 đến 35% từng bước xóa đói giảm nghèo. Các hộ cũng từng bước cố gắng tăng gia sản xuất, các chương trình, dự án nhà nước hỗ trợ vay vốn”

Với sự đoàn kết đồng lòng của bà con dân làng, tin rằng thời gian tới Brang Đak Kliết sẽ ngày càng phát triển hơn, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo của làng ngày một khởi sắc

Tuyết Mai – Văn Dũng

Trả lời