Thay đổi nếp nghĩ, cách làm; và đặc biệt là chính sự thay đổi trong nhận thức của người dân đã góp phần cho sự phát triển của xã Ayun (huyện Mang Yang) hôm nay. Và khi kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày càng nâng cao, người dân càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước; cùng quyết tâm chăm lo sản xuất, xây dựng địa phương ngày một đi lên trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới.

Những con đường được bê tông hóa, những ngôi nhà kiên cố được xây dựng khang trang…, cuộc sống của người dân ở xã Ayun (huyện Mang Yang) đang từng ngày đổi thay. Hàng quán cũng nhiều bởi nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân ngày càng cao hơn so với trước đây.

Chị Huỳnh Thị Cương – Thôn 2, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai chi sẻ “Thì cũng phát triển hơn. Nói chung làm ăn khó nhưng người ta cũng biết cách làm ăn. Làng, thôn, xã cũng đều tạo điều kiện thì dân ở đây người ta cũng phát triển dần dần lên.”
Nếu như trước đây, người dân ở xã Ayun (huyện Mang Yang) chỉ biết mỗi cây lúa và cây mỳ, thì nay sản xuất nông nghiệp có thêm một số loại cây trồng, vật nuôi khác cho giá trị kinh tế cao hơn như trồng xâm canh bời lời, chanh dây và chăn nuôi bò. Với hơn 62% số dân là đồng bào DTTS Ba Na, tỷ lệ hộ nghèo người DTTS chiếm 85,6% tổng số hộ nghèo của toàn xã với 423 hộ; những năm qua việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Đặc biệt triển khai thực hiện Quyết định số 2085 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”, đến thời điểm này, trên cơ sở kết quả rà soát và các hộ đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt theo các quyết định trước đây của Thủ tướng Chính phủ; xã Ayun đã hoàn thành việc rà soát các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số 280 hộ cần hỗ trợ. Trong đó, 44 hộ thuộc diện cần hỗ trợ đất ở; 112 hộ cần hỗ trợ đất sản xuất và được giải quyết bằng phương án chuyển đổi ngành nghề sang chăn nuôi do xã không có quỹ đất để bố trí đất sản xuất; 107 hộ cần được hỗ trợ nước sinh hoạt; và 17 hộ sẽ được hỗ trợ về chính sách tín dụng ưu đãi. Dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện các chương trình này là hơn 4,6 tỷ đồng; và đây được xem như thêm cơ hội để đồng bào DTTS nghèo nơi đây thoát nghèo.

Ông Djưng – Thôn trưởng làng Vai Vêng, xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai cho biết “Nói chung hôm nay trồng bời lời, 1 số trồng cà phê và đang đào hố chuẩn bị từ năm 2015. Nói chung đang làm cũng chưa nói được tại vì đang làm, 1 số bà con ngoài kia đang đầu tư học hỏi làm cà phê. Bây giờ bời lời hộ nào cũng có hết.”

Ông Võ Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai cho biết “Trong nhiệm kỳ này đối với Đảng ủy thì chúng tôi cũng đã có 1 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội cho cả 1 nhiệm kỳ. Thế thì theo đó, hàng năm thì chúng tôi trên cơ sở đánh giá tình hình ở các làng thì chúng tôi cũng thực hiện theo thế mạnh có ở làng đó; đặc biệt là phải làm thí điểm chứ không thể triển khai ở toàn địa bàn. Chọn 1 làng nào đó để chúng ta chọn 1 chương trình, khi có hiệu quả thì chúng ta sẽ tiến hành nhân rộng ra.”
Những đứa trẻ ở Ayun hôm nay dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã được đến trường, đến lớp để biết được con chữ; nguồn nước hợp vệ sinh cũng đã được đưa về tận các làng phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Đồng hành cùng tiến trình xây dựng Nông thôn mới của huyện Mang Yang và của tỉnh Gia Lai; đến thời điểm này xã Ayun đã đạt 13 tiêu chí trong Bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; đang phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị vào cuối năm 2017; quyết tâm nỗ lực đạt xã Nông thôn mới trong năm 2018 theo như kế hoạch đề ra./.
Mỹ Tiến – R’Piên