Đổi thay nhờ phong trào hiến đất

Cập nhật 23/11/2015, 10:11:33

Triển khai Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều thôn, buôn của xã Phú Cần, huyện Krông Pa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông. Từ sự phát huy nội lực đó đã có nhiều hộ dân thôn Thắng Lợi hưởng ứng tích cực hiến đất để làm đường nội thôn, nội đồng.

 Con đường đã được nâng cấp xong với chiều rộng khoảng 7m

Trước đây con đường chạy qua nhà ông Lê Đấy ở thôn Thắng Lợi là đường cụt nên việc đi lại của bà con trong thôn, trong xã gặp nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh phải đi học qua con đường ngoài cánh đồng, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Hiểu được ý nghĩa to lớn của việc làm đường giao thông và trách nhiệm của gia đình mình mặc dù thuộc diện hộ nghèo nhưng ông Đấy đã tự nguyện hiến 500 m2 đất vườn, phá bỏ những tài sản nằm trong khu vực quy hoạch để việc giải phóng mặt bằng được nhanh chóng.

Ông Lê Đấy, thôn Thắng Lợi xã Phú Cần, huyện Krôngpa nói:  “Hồi không có con đường, xã với huyện cứ hỏi tôi, tôi mới nghĩ nói thôi mở con đường cho dân đi, con cái đi cho vui. Thành thử tôi hiến đất làm chứ có gì đâu”.

 Gia đình ông Trần Văn Bình cũng là một trong những hộ hiến đất làm đường của thôn. Gia đình ông đã tự nguyện hiến khoảng 600 mét vuông đất vườn làm đường nội đồng, với ý nghĩ đơn giản có đường là có tất cả.

Hiện con đường đã được nâng cấp xong với chiều rộng khoảng 7m, con đường mới hoàn thành đã giúp cho các cháu học sinh đến trường dễ dàng, bà con trong thôn đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi.

Ông Trần Văn Bình, thôn Thắng Lợi xã Phú Cần, huyện Krôngpa chia sẻ: “Làm con đường đây là mình có một phần trách nhiệm để bà con đi lại thuận tiện, thứ 2 con cháu đi lại dễ dàng, nói chung đất cát mình bỏ ra bấy nhiêu đó cũng không thiếu gì, tương lai con cháu đi thoải mái, có đường đi bà con đi cũng thuận tiện hơn một chút”.

 Thắng Lợi là một thôn gần trung tâm xã có 178 hộ với 570 khẩu và còn 15 hộ nghèo, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do không có đền bù, hỗ trợ nên lúc đầu việc giải phóng mặt bằng để phóng tuyến đường theo quy hoạch được duyệt gặp nhiều khó khăn. Được các cấp, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể của xã, thôn tuyên truyền, vận động nhiều hộ đã hiểu việc làm đường là phục vụ cho chính gia đình mình và góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương nên các hộ dân trong khu vực này đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Trần Văn Thân-Trưởng thôn Thắng Lợi xã Phú Cần, huyện Krôngpa  cho biết:  “Thôn phải đi vận động từng hộ 1 để dân hiến đất làm rộng đường phát triển dân sinh, trong môi trường dân càng ngày càng phát triển đường không có dân đi lại, động viên dân ủng hộ đất hiến làm đường để dân đi lại”.

 “Xã cảm thấy đối với đường nông thôn ở thôn Thắng Lợi có nhiều thuận tiện nên UBND xã có phương án giải phóng mặt bằng làm đường nội thôn. Qua quá trình đi vận động bà con rất mừng khấn khởi tạo điều kiện có đường sá để vận chuyển hàng hóa và tạo điệu kiện thuận lợi nhất ở tại thôn”, ông Nay Pơng-Chủ tịch UBND xã Phú Cần, huyện  Krôngpa nói.

Việc hiến đất, làm đường giao thông nông thôn của người dân thôn Thắng Lợi đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong thời buổi tấc đất, tấc vàng thì nghĩa cử của những tấm gương hiến đất trong thôn là điều rất đáng ghi nhận để mọi người học tập và noi theo./.   

 

 

Ngô Thu – Sơn Trung

Trả lời