Trong thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay, vai trò của ngoại ngữ, đặc biệt là môn tiếng Anh được đề cao. Hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng Anh nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025, thời gian qua các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, kích thích khả năng tự học của các em. Phóng sự sau được thực hiện tại một số trường học trên địa bàn huyện Chư Sê.
Em Lê Như Quỳnh Nhi, Lớp 5A2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê cho biết: “I like English because it very interesting – tôi thích tiếng Anh bởi vì nó rất thú vị”.
Cách mà các giáo viên dạy môn tiếng Anh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê tạo nên sự thú vị, lôi cuốn cho các em học sinh trong nhà trường là những buổi ngoại khóa mà ở đó tiếng Anh được sử dụng phần lớn trong các tiết mục văn nghệ, phần giao lưu giữa giáo viên với học sinh luôn được các giáo viên tiếng Anh chú trọng thực hiện nhằm giúp học sinh trau dồi 04 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh của mình.
Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê cho biết: “Nhà trường chúng tôi bằng rất nhiều những hoạt động đã tổ chức cho các em học tập và đạt kết quả rất là tốt. Qua các kỳ thi tài năng về tiếng Anh cấp huyện thì học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đạt được kết quả cao và đạt rất nhiều giải. Cũng qua phong trào này chúng tôi tiếp tục phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tiếp tục thực hiện Đề án Ngoại ngữ mà các cấp đã chỉ đạo để phong tráo tiếng Anh được lan toả mọi lúc, mọi nơi”.
Việc đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình dạy học luôn được các trường học tại huyện Chư Sê chú trọng thực hiện. Không còn là cách dạy đọc – nghe, đọc – chép như truyền thống, những tiết học như thế này tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Chư Sê đã giúp cho học sinh ngày càng hứng thú hơn với môn tiếng Anh và xem đây là một môn học quan trọng, giúp ích rất nhiều cho bản thân sau này.
Em Lê Nhựt Oanh, Lớp 9A2, Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê nói: “Em thấy các hình ảnh đã làm cho em dễ tưởng tượng hơn và làm cho em dễ trừu tượng hơn nhiều và có nhiều tư duy logic, tăng chất xám trong đầu hơn. Em cảm giác là em thấy em chăm học hơn nhiều và tiến bộ hơn nhiều trong môn tiếng Anh”.
Cô giáo Trần Thị Nhượng, GV tiếng Anh, Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê cho biết: “Trước giờ thì học sinh hay học theo kiểu cá nhân, làm việc cá nhân, độc lập, nghĩa là học sinh không có sự hợp tác, bây giờ nếu học sinh học như thế này sẽ tạo được mối quan hệ, thân thiệt hơn, hòa đồng, đoàn kết hơn”.

Không những đổi mới phương pháp dạy – học tiếng Anh, các trường học tại huyện Chư Sê còn triển khai nhiều giải pháp để giúp học sinh có thể học tiếng Anh ở mọi lúc, mọi nơi. Những câu tục ngữ, ca dao hay khẩu ngữ được viết theo hình thức song ngữ xuất hiện ở nhiều nơi trong khuôn viên trường học đã phần nào giúp học sinh củng cố kiến thức ngoại ngữ dù là trong giờ ra chơi và hiệu quả mang lại thì rất khả quan.
Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng Phòng GD & ĐT huyện Chư Sê cho biết: “Đối với ngành thì tham mưu cho UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho Đề án dạy học tiếng Anh. Trong những năm qua thì phong trào dạy học tiếng Anh của huyện Chư Sê đã không ngừng được phát triển. Cụ thể thì vừa rồi Sở GD – ĐT có tổ chức cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh cho HS – SV trong toàn tỉnh thì riêng ngành GD – ĐT huyện Chư Sê rất mừng là có 02 em học sinh vào vòng Chung kết”.
Có thể thấy, đổi mới phương pháp dạy và học là việc làm xuyên suốt của Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê nhằm phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh. Qua đó góp phần cùng với tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025./.
Quốc Linh, Phi Long