Đổi mới cách làm để thoát nghèo

Cập nhật 03/7/2018, 08:07:02

Những năm gần đây các địa phương trong tỉnh đã vận động nông dân thay đổi nếp nghĩ cách làm và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư sản xuất cây công nghiệp dài ngày, đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống và vươn lên làm giàu.

Xác định được việc đầu tiên là cần thay đổi nhận thức, giúp bà con chuyển đổi cách thức sản xuất, từ định hướng đó, những năm qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, vận động, hỗ trợ bà con chuyển đổi những cây trồng hiệu quả thấp, sang trồng cây các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Ông Trương Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Bar Maih, huyện Chư Sê cho biết: “Chính quyền địa phương kết hợp với phòng nông nghiệp, hội khuyến nông huyện và hiệp hội hồ tiêu huyện rồi vận động bà con làm mô hình để bà con chúng ta nhìn thấy mức độ thu nhập và phát triển. Chính cây hồ tiêu, cà phê đó đã giúp đời sống nhân dân có bước phát triển rõ rệt”.

Nhà nước đóng vai trò đồng hành, hỗ trợ nhưng cốt lõi là bản thân người dân phải biết tự lực vươn lên. Trên tinh thần đó, rất nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua được các địa phương cụ thể hóa bằng những cách làm cụ thể, đưa các mô hình điểm, gương điển hình tiên tiến lan tỏa sâu rộng. Nhờ sự mạnh dạn, quyết tâm học hỏi kinh nghiệm sản xuất cùng sự hỗ trợ, chỉ dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông, nhiều gia đình đã chuyển đổi phương thức làm ăn, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Kpă Yia, làng Boòng Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông bày tỏ: “Được Nhà nước hỗ trợ nhiều thứ mình mừng lắm. Nay nhà mình đã biết trồng cỏ để nuôi con bò, làm thêm cây điều, cà phê nữa nên hàng năm gia đình cũng có  vài chục triệu, nay không còn đói chỉ cố gắng làm để phát triển kinh tế”.

Ông Đinh Yót, làng Tơ Răh, xã Bar Maih, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Trước đây nghèo khổ, khó khăn phải đi làm thuê. Nhờ Nhà nước cho vay vốn và được cán bộ hướng dẫn chuyển sang trồng cây tiêu. Ban đầu nhà nước cho vay vốn 50 triệu trồng  200 trụ tiêu, bây giờ mình phát triển được 4.000 trụ năm vừa rồi thu được 1,2 tỷ đồng”.

Thay đổi tư duy sản xuất, từ việc cải tạo vườn tạp đưa các giống cây trồng hiệu quả vào canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Các diện tích đất vườn đồi kém hiệu quả, nay được thay thế bằng nhiều loại cây ăn trái như: Bơ, sầu riêng, mít thái…. có năng suất chất lượng cao, đem lại thu nhập kinh tế ổn định cho người nông dân, nâng cao đời sống và từng bước vươn lên làm giàu./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời