Dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến người trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai do dưa không xuất được sang thị trường Trung Quốc. Đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong việc giải cứu dưa hấu cho nông dân, doanh nhân trẻ cũng đã liên kết hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh trong vấn đề đầu ra sản phẩm.

Chia sẻ khó khăn với người trồng dưa trên địa bàn tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã liên hệ với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh để mua dưa hỗ trợ bà con. Bên cạnh đó, bản thân mỗi hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thông qua các mối quan hệ cũng đã kết nối để giúp tiêu thụ dưa cho bà con; tất cả với mong muốn làm sao hỗ trợ người trồng dưa nhiều nhất có thể.
Anh Phan Thanh Thiên – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cho biết: “Chúng tôi trực tiếp đến tận các vườn dưa gặp bà con nông dân để động viên và giúp nông dân tiêu thụ dưa với giá cao nhất để giúp bà con tránh tình trạng lỗ”.
Cùng chung sức giúp bà con nông dân tiêu thụ dưa, các bạn trẻ ở Câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã mở các điểm bán dưa tại TP.Pleiku và huyện Đak Đoa; đồng thời còn kết nối với nhiều đối tác khác ở các tỉnh để giúp bà con tiêu thụ dưa với số lượng gần 50 tấn.
Ông Trần Văn Hưng – xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Tôi đang có 7,5 ha dưa, nhưng hiện nay do dịch nên giá cả thấp quá. Nay có Hội DN trẻ Việt Nam đến mưa dưa để chia sẻ với những khó khăn cứu giúp người trồng dưa. Tôi xin cảm ơn và mong muốn lá lành đùm lá rách cho bà con bớt khổ”.
Ông Đỗ Phúc Chương – xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, Gia Lai nói: “Bà con nông dân chúng tôi làm dưa rất vất vả nhưng với giá 3.000 đồng thì chúng tôi mới huề vốn. Đoàn về đây mua dưa tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi, tôi rất là hoan nghênh để bà con chúng tôi đỡ bớt phần thiệt hại”.
Dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và sự chung tay trong giải cứu nông sản nói chung, dưa hấu nói riêng của các tổ chức cũng như cá nhân
là những hành động đẹp, mang đậm tính nhân văn; giúp bà con nông dân giảm bớt phần nào thiệt hại về kinh tế, an tâm sản xuất cho những vụ sau./.
CTV Đức Thành (Tỉnh đoàn)