Thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên cả nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng bắt nguồn từ việc lái xe sử dụng rượu bia. Tại Gia Lai mặc dù chưa phát hiện trường hợp lái xe vi phạm, song với quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi nguy hiểm này, bước đầu đã có một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đầu tư máy kiểm tra nồng độ cồn và tiến hành kiểm tra toàn bộ lái xe trước giờ xuất bến. Việc làm này đã nhận được sự đánh giá cao từ hành khách cũng như chính mỗi lái xe.

Việc kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả lái xe trước giờ xuất bến được doanh nghiệp vận tải này thực hiện thường xuyên. Thậm chí người đứng đầu doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra nhằm tạo sự khách quan nhất và khi phát hiện có lái xe vi phạm, đơn vị đã xử lý nghiêm.
Ông Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải Gia Lai, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: Cách đây 2 ngày thì doanh nghiệp chúng tôi phát hiện 1 lái xe vi phạm nồng độ cồn, doanh nghiệp thì đã thông báo từ trước là không sử dụng lái xe có nồng độ cồn, nếu vi phạm thì công ty sẽ thải hồi ngay. Trường hợp của anh Nguyễn Phú Phong thì công ty đã trả bằng lái và cho nghỉ ngay lập tức và điều lái xe khác tiếp tục hành trình.
Với hàng chục lái xe đảm nhận vận chuyển hành khách tuyến Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ngược lại, nếu bỏ công tác quản lý, để lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ gây ra hậu quả khó lường. Để ngăn ngừa vi phạm, tại tất cả các đầu bến, doanh nghiệp Hồng Hải đều đầu tư máy kiểm tra nồng độ cồn và bố trí quản lý trực tiếp kiểm tra đối với lái xe. Sự cẩn trọng của doanh nghiệp đã nhận được nhiều sự phản hồi tích cực. 32’’
Anh Nguyễn Ngọc Thiện – Lái xe Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải Gia Lai nói: “Kiểm tra nồng độ cồn trước khi lái xe xuất bến là để đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như bản thân tài xế, việc này thiết thực, rất tốt”.
Anh Vy Nhật Quang là hành khách cũng đồng quan điểm: “Tốt cho cả bác tài và hành khách, bởi nếu xảy ra tai nạn thì nguy hiểm về nhiều mặt lắm, thiệt hại cả về người, kinh tế cho hành khách và gia đình. Em rất đồng ý với việc kiểm tra như thế”.
Những chuyến xe này vận chuyển hành khách liên tỉnh, thậm chí chạy thâu đêm, do đó chỉ cần một bất cẩn của lái xe, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Do đó việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và giám sát chặt quá trình lưu thông sẽ phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có xảy ra. Thiết nghĩ, đây là cách làm phù hợp cần nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh để cùng thực hiện thời gian tới.
Đoàn Bình, Minh Trung