Doanh nghiệp vận tải Gia Lai huy động tối phương tiện phục vụ người dân sau dịp nghỉ Lễ

Cập nhật 03/5/2019, 16:05:02

 Sau kỳ nghỉ Lễ, bắt đầu từ tối 1.5, lượng hành khách từ Gia Lai trở về các tỉnh, thành trong cả nước làm ăn, học tập bắt đầu tăng cao. Để chủ động phương tiện giải tỏa hành khách, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, huy động tối đa phương tiện và triển khai đồng bộ các giải pháp. Phóng sự ghi nhận tại Bến xe Đức Long Gia Lai.

Theo các doanh nghiệp vận tải cho biết: Để giải tỏa lượng hành khách tăng cao dịp lễ, các đầu xe thường xuất bến sớm hơn 2h so với ngày thường và sau khi đến nơi sẽ đổi tài, quay đầu xe chiều rỗng trở về Gia Lai để kịp thời gian phục vụ hành khách.
Ông Nguyễn Hồng Hải – GD Doanh nghiệp vận tải Hồng Hải, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cho biết: “Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tính đến ngày hôm nay đã huy động 100% phương tiện và quay đầu xe, kể cả buổi sáng ra phục vụ cho hành khách. Đối với lượng khách ở Gia Lai tuy đông, song xe của chúng ta phát triển được nhiều, xe tốt nên không kẹt khách ở bến”.

Mặc dù chịu áp lực lớn từ việc giải tỏa lượng hành khách tăng cao, song các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai không tiến hành phụ thu giá vé dịp này. Đồng thời tiến hành niêm yết giá, số điện thoại để người dân chủ động trong quá trình đặt vé đi lại cũng như để cơ quan quản lý Nhà nước dễ dàng giám sát chặt chẽ việc áp dụng giá vé.
Cũng theo tìm hiểu:Ngoài việc chủ động bố trí phương tiện từ các doanh nghiệp vận tải trong tỉnh, Bến xe Đức Long Gia Lai đã liên kết với các doanh nghiệp vận tải ngoài tỉnh nhằm chủ động giải tỏa hành khách trong trường hợp cấp thiết. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại bến, không để xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân.
Anh Nguyễn Tường Cọt – GĐ Bến xe Đức Long Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi cũng tăng cường bộ phận an ninh hoạt động 24/24h, đồng thời phối hợp với Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực bến, xung quanh bến. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cò mồi móc nối, móc túi”.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

Trả lời