Nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đơn hàng, sắp xếp, bố trí lại sản xuất cho phù hợp, là những giải pháp của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì hoạt động và đảm bảo việc làm cho người lao động trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Với 2.360 công nhân, khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn thể xã hội, mặc dù đây là thời điểm đơn vị bước vào mùa cạo mủ nhưng Công ty TNHH MTV cao su Chư Pah buộc phải cho công nhân tạm dừng các hoạt động khai thác mủ. Tạm dừng khai thác nhưng công ty vẫn phải tìm mọi cách để người lao động yên tâm không lo bị mất việc làm, đồng thời đảm bảo cuộc sống trong thời gian thực hiện cách ly. Vốn đã khó khăn do nhiều năm qua giá mủ xuống thấp, nay tình hình lại càng thêm khó khăn do tác động của dịch Covid – 19, mủ bị tồn kho, không xuất bán được….Song công ty vẫn cố gắng xoay sở để hỗ trợ tiền lương cho hàng ngàn công nhân đang làm việc tại đơn vị.
Ông Phạm Đình Luyến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah cho biết: “Quan điểm của lãnh đạo công ty là luôn luôn sát cánh, tạo điều kiện cho bà con không để bà con mất việc làm. Khi dịch bùng phát, chúng tôi đã họp và động viên người lao động yên tâm, đảm bảo công ăn việc làm, giữ nguyên mức thu nhập trong quý I và quý II, đồng thời hỗ trợ tiền lương trong thời gian tạm nghỉ với mức hỗ trợ gần 2 triệu đồng/người”.
Dịch Covid – 19 bùng phát cũng đúng thời điểm mùa thu hoạch nông sản ở Gia Lai cũng như một số địa phương ở Campuchia, vì vậy mà hoạt động thu mua giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với nước bạn qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cũng bị ảnh hưởng nên sản lượng giảm đáng kể. Theo như doanh nghiệp Minh Mẫn đang hoạt động tại cửa khẩu Đức Cơ cho biết, năm ngoái, mùa này mỗi ngày doanh nghiệp nhập về trên dưới 300 tấn điều, 500 tấn mì lát, nhưng năm nay giảm còn khoảng ½. Khó khăn là vậy, nhưng doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo hoạt động thu mua, ổn định thu nhập, việc làm cho hàng chục lao động làm việc tại đơn vị.
Ông Bùi Thiên Ấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Minh Mẫn cũng nói: “Ảnh hưởng của dịch Covid – 19, hầu hết DN nào cũng gặp khó khăn chứ không riêng một DN nào. Về phía Dn thì thời gian qua mặc dù hàng hóa nhập về có giảm hơn so với năm trước nhưng vẫn phải cố gắng duy trì để đảm bảo kế hoạch thu mua, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong mùa dịch này”.
Vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ công trình và ổn định việc làm cho công nhân lao động trong mùa dịch cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp xây dựng thi công công trình trong thời điểm này. Ý thức được điều này nên các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ dịch Covid – 19 xảy ra, lây nhiễm trong đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động cũng được nhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc.
Ông Lê Văn Chánh, Đơn vị thi công nói: “Để đảm bảo tiến độ thi công và đảm bảo sức khỏe của công nhân lao động ở công trường, về phía DN cũng thực hiện chặt chẽ như đầu giờ anh em đi làm thì thực hiện đo thân nhiệt, trong quá trình làm phải mang khẩu trang y tế đầy đủ. Công ty cũng quán triệt cũng hạn chế ra ngoài để ảnh hưởng đến vấn đề thi công. Công trường thường xuyên duy trì 15 người để đảm bảo việc thi công”.
Dịch Covid – 19 gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực.Trong lúc này, không ít doanh nghiệp đã thể hiện được năng lực, bản lĩnh của mình để chống chọi với khó khăn của dịch bệnh gây ra, đồng thời ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Hồng Uyên, R’Piên, Thanh Sáng