Doanh nghiệp chế biến tăng tốc sản xuất

Cập nhật 02/10/2024, 16:10:15

Trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh, trong đó có các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến đã ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng của các sản phẩm công nghiệp chế biến chưa đồng đều và chưa có nhiều bứt phá so với cùng kỳ năm ngoái. Chính vì vậy, trong 3 tháng còn lại của năm 2024, các doanh nghiệp xác định là thời điểm để tăng tốc sản xuất nhằm hoàn thành các mục tiêu của năm.

Nhờ thị trường tiêu thụ ổn định cũng như nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất dồi dào nên trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên đã phát huy được công suất sản xuất tối đa. Sản lượng sữa chế biến của doanh nghiệp trong tháng 9 vừa qua ước đạt 3 nghìn 200 lít, luỹ kế sản xuất trong 9 tháng của năm 2024 đạt trên 27 nghìn lít. Thời điểm này, doanh nghiệp đã sản xuất đạt gần 80% kế hoạch của năm 2024 và tăng trên 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 10 này, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên sẽ tiếp tục lắp đặt thêm một số dây chuyền sản xuất để nâng công suất chế biến cho nhà máy.

Ông Hồ Sĩ Sáu – Giám đốc Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên trao đổi: “Trang trại bò sữa chính là nguồn nguyên liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất của chúng tôi. Hiện nay ngoài dòng sản phẩm chủ lực là sữa tươi 100% thì chúng tôi cũng có nhiều dòng sản phẩm khác phục vụ thị trường. Hiện, trang trại bò sữa của nhà máy đang cung cấp sản lượng sữa tươi nguyên liệu 100 tấn/ngày để phục vụ cho sản xuất. Sắp tới, doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất, có thể đạt 110 nghìn tấn/năm.”

Trong khi chế biến sữa và nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến khác như chè các loại, tinh bột sắn…có sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023 thì một số sản phẩm chế biến khác như đường tinh chế, nước ép trái cây chưa thể đạt cao như kỳ vọng. Cụ thể, đối với sản phẩm nước ép trái cây, sản lượng sản xuất trong 9 tháng của năm 2024 chỉ mới khoảng 15 nghìn tấn, đạt khoảng 37% kế hoạch. Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất của các nhà máy trên địa bàn tỉnh giảm.

Ông Lưu Quốc Thạnh – Giám đốc Công ty TNHH Quicornac Gia Lai cho biết: “Do ảnh hưởng của hạn hán, thời tiết không thuận lợi từ năm 2023 nên từ đầu năm 2024 đến nay sản lượng chanh dây trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh lân cận bị giảm. Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của nhà máy cũng chính vì thế mà đã bị giảm và không đạt kế hoạch đề ra. Trong những tháng còn lại của năm, tình hình dự báo sẽ khả quan hơn và hoạt động của nhà máy sẽ tăng tốc, ổn định hơn.”

Nhiều mặt hàng nông sản phục vụ ngành công nghiệp chế biến của tỉnh chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính là cơ hội để ngành công nghiệp chế biến của tỉnh tăng tốc sản xuất trong những tháng còn lại của năm 2024. Từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 35 nghìn tỷ đồng trong năm 2024.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời