Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo nên cầu nối chặt chẽ giữa các mạnh thường quân và người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Công trình hạ tầng thanh niên cấp tỉnh – cầu dân sinh tại làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang được hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những câu chuyện đó.
Sau gần 5 tháng thi công – ngày 25/3, cầu dân sinh tại làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang đã chính thức hoàn thành trong niềm vui, phấn khởi của người dân, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn Gia Lai cùng các mạnh thường quân trong Nhóm công tác xã hội GL đến từ quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Đây là công trình được xây dựng bởi tinh thần cộng đồng trách nhiệm, xã hội hóa cao. Trong đó Tỉnh đoàn Gia Lai đã huy động 200 triệu đồng từ Nhóm công tác xã hội GL, số tiền còn lại được trích từ ngân sách của huyện Kbang. Cầu dân sinh hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân của xã Kon Pne.
Ông A Hiên – Làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang chia sẻ: “Hôm nay người dân làng Kon Ktonh và toàn xã Kon Pne vui lắm, cảm ơn thanh niên Gia Lai và huyện Kbang đã xây nên cây cầu này. Có cầu rồi, người dân người dân sẽ đi lại thuận tiện hơn, an toàn hơn trước rồi”.
Trước đây người dân xã Kon Pne phải đi qua cây cầu treo rất nguy hiểm. Nhất là trong mùa mưa bão, các em học sinh gặp nhiều khó khăn khi đến trường. Giờ đây, khi có cầu đi lại an toàn, chắc chắn rồi, 164 hộ dân được hưởng lợi trực tiếp khi đi qua khu sản xuất tập trung tại cánh đồng làng Đăk Tơ Pớt với diện tích 30 hecta và khu sản xuất tại làng Kon Ktonh với diện tích 150 hecta sẽ yên tâm hơn, việc vận chuyển nông sản theo đó cũng được thuận tiện hơn. Cây cầu dân sinh tại xã Kon Pne hoàn thành đã mang lại một luồng sinh khí mới, động lực để phát triển của vùng đất đặc biệt khó khăn tại huyện Kbang.
Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tăng thêm giá nông sản, tăng thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo, trong mùa mưa bão, các cháu học sinh được đi học an toàn đảm bảo tính mạng của các cháu”.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Tỉnh đoàn Gia Lai, các mạnh thường quân và huyện Kbang cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm đối với đời sống của người dân vùng sâu vùng xa. Cũng với tinh thần này, hy vọng rằng, thời gian tiếp theo, thông qua sự kết nối của Tỉnh đoàn Gia Lai, những cây cầu, những công trình dân sinh mới, ý nghĩa sẽ ngày càng nhiều hơn, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng tươi đẹp
Chị Hà Thị Giang Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Ban thường vụ Tỉnh đoàn chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi đã làm được 1 việc kết nối các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để cùng với chúng tôi đi đến những nơi vùng sâu vùng xa để giúp đỡ nhân dâ. Trong thời gian tiếp theo phát huy những gì đã làm được thì bằng những quan hệ, kết nối thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy các mạnh thường quân để giúp đỡ người dân xây lên những công trình dân sinh ý nghĩa”.
Thanh Vui, Đức Thành (CTV Tỉnh đoàn Gia Lai)