Với phương châm “Chọn đúng đối tượng, hỗ trợ hiệu quả”, thời gian qua, các tổ chức đoàn thanh niên đã nỗ lực trong công tác vận động mạnh thường quân xây dựng nhà nhân ái cho thanh niên nghèo, thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời này đã tạo điều kiện, động lực cho thanh niên ổn định và vươn lên trong cuộc sống!

Trong niềm vui sướng và hạnh phúc, chị Nay H’Ngan ở bôn Hliếp, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa đang chuẩn bị chuyển sang ngôi nhà mới do Đoàn cơ sở Công an thị xã trao tặng. Kể lại quá trình xây nhà chị Nay H’Ngan rất xúc động. Ngoài số tiền 50 triệu được hỗ trợ, đoàn viên, thanh niên của xã còn đóng góp ngày công, chính quyền xã cũng hỗ trợ thêm một phần kinh phí để xây nhà cho chị. Khi có được ngôi nhà rộng rãi, khang trang với diện tích 32 mét vuông, tổng trị giá 70 triệu như thế này, gia đình chị không còn phải sống trong cảnh chật chội, giột nát như trước kia.
Chị Nay H’ Ngan – Bôn Hliếp, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa phấn khởi chia sẻ: “Tôi không thể tin được là từ giờ trở đi, gia đình được sống trong căn nhà như thế này. Vì hai vợ chồng lo làm mà cũng chưa xây được một căn đàng hoàng. Tôi cảm ơn Đoàn thanh niên của Công an thị xã rất nhiều”.
Cùng chung niềm vui này, gia đình anh Nay Muôn, bôn Bir, xã Chư Păh, thị xã Ayun Pa rất phấn khởi khi chia sẻ về căn nhà nhân ái do Đoàn thanh niên Thị xã trao tặng. Gia đình anh là diện hộ nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn chỉ phụ thuộc vào nguồn thu nhập ít ỏi từ mảnh vườn nhỏ và công việc làm thuê. Được tặng ngôi nhà kiên cố, cuộc sống hiện tại và tương lai của gia đình anh như bước sang một trang mới.
Anh Nay Muôn – Bôn Bir, xã Chư Păh, thị xã Ayun Pa nói: “Gia đình mình có được căn nhà rộng và đẹp như thế này thì vui lắm. Bây giờ không phải lo lắng về chuyện làm nhà, xây nhà, mà hai vợ chồng cố gắng làm ăn, kiếm tiền để chăm lo cho con cái học hành, cho cuộc sống đỡ vất vả”.
Để thực hiện chương trình xây nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát thống kê cụ thể, chính xác những ai cần giúp đỡ, từ đó, đưa ra mức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên địa phương còn chủ động đóng góp ngày công lao động, xây dựng thêm một số công trình phụ phù hợp với kinh phí của đoàn. Chính vì sự uy tín, trách nhiệm, tổ chức đoàn thanh niên đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái mong muốn được sẻ chia đến cộng đồng xã hội.
Anh Nguyễn Đức Huy – Phó Bí thư Thị đoàn Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Những hộ thanh niên được xây nhà đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chính vì thế xây nhà như một món quà để họ vươn lên, ổn định hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành cầu nối, để mạnh thường quân họ biết đến những hoàn cảnh khó khăn để họ giúp đỡ”.
Những ngôi nhà nhân ái được xây dựng bằng tình yêu thương, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thanh niên Gia Lai cũng như những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Các công trình đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy giá trị của tinh thần đoàn kết, chung tay vì một cuộc sống tươi đẹp hơn. Hy vọng thời gian tới, thông qua kênh của tổ chức đoàn thanh niên, sẽ có thêm nhiều ngôi nhà nhân ái được xây dựng tại những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh./ .
Thanh Vui, Ksor Tuối