Đoàn nghệ nhân Krông Pa tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2025

Cập nhật 08/4/2025, 16:04:40

Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 đang đến gần. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số giao lưu, trình diễn, thể hiện các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc mình, góp phần giữ gìn và phát huy văn hoá đa dạng và phong phú của tỉnh Gia Lai. Những ngày này, Đoàn nghệ nhân của huyện Krông Pa đang gấp rút tập luyện, sẵn sàng góp mặt tại Ngày hội với những sắc màu văn hóa rực rỡ và đậm đà bản sắc dân tộc.

Những ngày này, tại nhà của Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung (tên thường gọi là Ơi Cơm) đội trình diễn nhạc cụ dân tộc đàn Đinh Goong gồm 3 nghệ nhân Rơ Ô Bhung, Ksor Kruik và Rơ Chăm Kuh ở buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok đang tích cực luyện tập để tham gia Ngày hội. Dù thời tiết nắng nóng nhưng không làm giảm được sự hăng say của các nghệ nhân trong khi tập luyện. Tất cả đều nhiệt huyết và tự hào khi mang văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến sân chơi cấp tỉnh.

Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung – Buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok , huyện Krông Pa bày tỏ: “Mỗi lần tham gia rất vui khi được chọn tham gia Ngày hội văn hoá tỉnh, quảng bá văn hoá dân tộc mình. Các lễ hội bỏ mả, cúng bến nước, cầu mưa. Nhiều lễ hội lắm”

Ông Rơ Chăm Kuh và Nghệ nhân ưu tú Rơ Ô Bhung từng nhiều lần cùng Đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa tham gia Ngày hội văn hoá các DTTS tỉnh Gia Lai. Mỗi lần tham gia ông đều thấy phấn khởi vì đã quảng bá nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Jrai ở Krông Pa.

Ông Rơ Chăm Kuh – Buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa vui vẻ nói: “Rất vui! Được tham gia Ngày hội và có con trẻ đi theo, mai mốt dạy lại cho con cháu”.

Cũng háo hức như 3 nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc, bà Nay H’Vanh được chọn tham gia thi tài ở loại hình dệt vải. Những ngày này, sau những công việc của nhà nông, bà dành thời gian ngồi bên khung dệt để dệt những tấm thổ cẩm đang dở dang. Bà H’Vanh cho hay, ngày nào cũng phải ngồi dệt một chút để tay dẻo, đưa con thoi sợi cho nhanh để khi thi thì thao tác mới nhanh được.

Bà Nay H’Vanh – Buôn Bhă Nga, xã Ia Rmok , huyện Krông Pa chia sẻ: “Mình biết dệt vải từ năm 16 tuổi. Năm nay mình được huyện chọn tham gia Ngày hội ở tỉnh, mình sẽ cố gắng phát huy để hoàn thành tác phảm của mình để góp thành tích nhỏ cho đoàn nghệ nhân của huyện”.

Đặc biệt, công tác tuyển chọn nghệ nhân tham gia thi trình diễn nghề truyền thống, tái hiện lễ hội dân gian tại Ngày hội Văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 đang được các cấp, các ngành của huyện Prông Pa phối hợp triển khai bài bản; đồng thời chuẩn bị chu đáo các gian hàng trưng bày ẩm thực của địa phương tại Ngày hội.

Bà Trịnh Thị Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa trao đổi: “Thực hiện kế hoạch của Sở VH-TT&DL tỉnh, trên cơ sở đó, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn nghệ nhân tham gia với 5 nội dung. Đến nay các nghệ nhân đang hào hứng tập luyện như nghệ nhân cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc. Các nghệ nhân rất phấn khởi tham gia để học hỏi giao lưu văn hoá các dân tộc bạn. Qua đó, phục dựng và bảo tồn những lễ hội của đồng bào Jrai trên địa bàn huyện”

Ngày hội Văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương và mỗi dân tộc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa hứa hẹn sẽ mang đến Ngày hội một bức tranh văn hóa sống động, độc đáo, góp phần làm nên thành công chung của sự kiện văn hoá đặc trưng của tỉnh Gia Lai./.

Quang Ngọc

Trả lời