Như tin đã đưa, hôm qua (28.8), sau khi thăm và chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia và lãnh đạo tỉnh Preah Vihear, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Chuyến thăm nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa tỉnh Gia Lai (Việt Nam) với 3 tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia). Tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có Ngài Svay Sam Eang (đọc là: Sô Vai Sòm Yêng) – Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng và lãnh đạo cấp cao của tỉnh.
Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chúc mừng đất nước Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII; thành lập được Chính phủ mới do tân Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, mở ra trang sử mới cho đất nước Campuchia trên chặng đường hội nhập, phát triển cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. Kết quả bầu cử này đáp ứng tâm tư, nguyện vọng cũng như mong đợi của các tầng lớp Nhân dân Campuchia về một Chính phủ mới năng động, sáng tạo. Đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định: Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này được Nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Trải qua chiều dài lịch sử, quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung, Gia Lai – Stung Treng nói riêng ngày càng khăng khít, bền chặt và đang phát triển theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên gửi lời cảm ơn trân thành đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Stung Treng thời gian qua đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến trên chiến trường Campuchia để hồi hương về đất mẹ Việt Nam. Đồng thời mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh Gia Lai – Stung Treng tiếp tục thắm chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế-xã hội mỗi địa phương.

Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svay Sam Eang bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm tỉnh ngay sau khi cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII thành công tốt đẹp và đất nước đã thành lập được Chính phủ mới do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu; đồng thời gửi lời cảm ơn trân thành tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã luôn ủng hộ, sát cánh cùng tỉnh Stung Treng suốt thời gian qua. Ngài Svay Sam Eang khẳng định: Quan hệ Việt Nam –Campuchia đang phát triển hết sức rực rỡ và tốt đẹp; đây là tiền đề quan trọng để 2 tỉnh Gia Lai – Stung Treng không ngừng gìn giữ, vun đắp để thực sự trở thành tài sản vô giá, lưu giữ lại cho thế hệ mai sau. Thời gian tới, Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Svay Sam Eang mong muốn 2 tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, cùng phát triển. Đồng thời tỉnh Stung Treng sẽ hỗ trợ toàn diện Đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, quy tập và cất bốc bài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Đoàn Bình – R’Piên