Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, chiều qua (ngày 11/4), Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước Campuchia. Cùng tham gia Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và một số địa phương trong tỉnh. Đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có ngài Nhem Som Ouern – Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh bạn.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết và chúc ngài Nhem Som Ouern cùng lãnh đạo chính quyền, Nhân dân tỉnh Ratanakiri đón năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chúc mối quan hệ giữa 2 đất nước Campuchia, Việt Nam nói chung và giữa tỉnh Ratanakiri với tỉnh Gia Lai “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa 2 tỉnh Gia Lai – Ratanakiri không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển; lực lượng chức năng 2 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ gìn giữ đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đây, đồng chí Trương Văn Đạt cũng trân trọng cảm ơn sự gúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực từ chính quyền và Nhân dân tỉnh Ratanakiri để Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng với đó tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp và kiều bào Việt Nam phát triển sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Ratanakiri, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia.
Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Nhem Som Ouern – Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri đã cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dành những lời chúc, tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri. Ngài Nhem Som Ouern khẳng định: Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước Campuchia; với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu cùng với Nhân dân Campuchia đánh đuổi, tiêu diệt bọn phản động Pon Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh, phát triển như ngày nay. Nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng đó và sẽ tiếp tục hỗ trợ đắc lực Đội K52 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Ratanakiri. Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri cũng cho biết: Chính quyền tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo của 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa để tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh cũng như giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Cũng trong chiều qua (11/4), đến thăm, tặng quà Hội Khmer – Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã thăm hỏi, động viên bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời mong muốn bà con tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của nước bạn. Đồng chí Trương Văn Đạt đã gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến bà con kiều bào.
Đức Hải