Trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay tại các tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia), tối ngày 11/4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Preah Vi Hear (Vương quốc Campuchia) và Đội K52 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia hướng tỉnh Preah Vi Hear. Cũng trong dịp này, sáng nay (12/4), Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia). Tham gia đi cùng Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Stung Treng có Ngài Svay Sam Eang – Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng và các lãnh đạo cấp cao của tỉnh.
Phát biểu tại buổi chúc Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc thăm và chúc Tết lẫn nhau đã trở thành nét đẹp truyền thống, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng nói riêng và 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung. Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đó lâu nay vẫn luôn được duy trì, gìn giữ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển cả về kinh tế-xã hội cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân tỉnh Stung Treng; đồng thời hy vọng thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục chung tay xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị ngày một tốt đẹp, cũng như tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn chính quyền tỉnh Stung Treng tiếp tục hỗ trợ đội K52 của Gia Lai trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về lại đất mẹ Việt Nam. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, thay mặt Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng.

Tại buổi tiếp, Ngài Svay Sam Eang-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ sự phấn khởi khi đón Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đến thăm, chúc tết tỉnh Stung Treng nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 tỉnh. Ngài Svay Sam Eang cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định: “Đất nước Campuchia sau khi đánh đổ Pôn Pốt thì đất nước gần như là con số 0, trong quá trình xây dựng và duy trì nền hòa bình, ổn định tới hôm nay luôn nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Điều này thể hiện sự gắn bó, nghĩa tình và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của hai tỉnh”.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đoàn có Đại tướng Hout Chheang – Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu I ( Quân đội Hoàng gia Campuchia). Tại đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn chia sẻ: Trong chiến tranh lẫn thời bình, các lực lượng của hai bên Việt Nam-Campuchia luôn gắn bó, hợp tác chặt chẽ. Chuyến thăm lần này, ngoài việc chúc Tết cổ truyền quân và dân các dân tộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia thì các thành viên của đoàn công tác tỉnh Gia Lai cảm nhận được rõ nét tình hữu nghị, anh em keo sơn gắn bó giữa hai bên từ trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước cho đến hôm nay. Nhân dịp năm mới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn chúc mừng sự phát triển của đất nước Campuchia nói chung; chúc cán bộ, chiến sĩ của Bộ tư lệnh Quân khu I nói riêng năm mới tràn đầy năng lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc cho mối quan hệ 2 bên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm và động viên các cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng.
Đoàn cũng đã đến dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Campuchia-Việt Nam 1979-1989.
Đoàn Bình