Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo “Kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

Cập nhật 11/10/2017, 08:10:12

Sáng 10/10, ông Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm góp ý và thông qua Báo cáo “Kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện từ ngày 27/9 đến 10/10.

Qua giám sát trực tiếp và gián tiếp qua báo cáo tại các sở, ngành, UBND tỉnh và 17/17 huyện, thị xã, thành phố, đoàn đánh giá: Việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh, nâng cao dân chủ ở cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho chương trình ý nghĩa này. Thông qua chương trình đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của người dân ở nhiều địa phương. Đến cuối năm 2016, tỉnh có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trong năm 2017 này có thêm 22 xã đạt chuẩn. Một trong những khó khăn của các địa phương hiện nay chính là Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cao hơn so với bộ tiêu chí cũ và thực lực của địa phương, nên hiện chỉ có 5/30 xã đạt chuẩn vẫn giữ được 19 tiêu chí. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực từ người dân và các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn; một số chính sách tín dụng hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp-nông thôn chưa thật sự phát huy hiệu quả; nhiều đề tài khoa học công nghệ được nghiệm thu nhưng việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất còn ít, chất lượng các đồ án quy hoạch của nhiều xã còn thấp…. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiến nghị Chính phủ cần quan tâm có chính sách hỗ trợ riêng đối với các xã nghèo, tỉ lệ người DTTS cao, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động và ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện ở 22 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017; đồng thời các địa phương khi đăng ký các xã nông thôn mới phải dựa trên điều kiện thực tế, tránh tình trạng chạy theo thành tích và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình nhằm tránh thất thoát, lãng phí…./.

Thiên Thanh – Thanh Sáng

Trả lời