Chiều ngày 17.2, Đoàn giám sát của Quốc hội do đ/c Phan Xuân Dũng – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về việc thực hiện chính sách, pháp luât về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Dự buổi làm việc với đoàn, về phía tỉnh có các đ/c Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Chương trình giám sát tối cao về an toàn thực phẩm của Quốc hội được tiến hành toàn diện trong năm 2017 tại các địa phương trong cả nước. Đến thời điểm này các đoàn giám sát của Quốc hội đã tiến hành khảo sát tại 14 tỉnh, thành. Tại Gia Lai, Đoàn chia làm 2 tổ công tác đi khảo sát tại 8 điểm gồm các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi tập trung, chợ đầu mối, cơ sở trồng rau sạch, nhà máy chế biến cà phê.
Trong ngày hôm qua (17/2 ), qua khảo sát tại một số cơ sở sản xuất rau sạch và cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh, Đoàn đã đánh giá cao sự năng động, đặc biệt là cách làm sáng tạo của người dân trong sản xuất, cách xử lý môi trường một cách khoa học. Đây là những mô hình rất cần được nhân rộng. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là con số kiểm tra của ngành chức năng tỉnh Gia Lai cho thấy tỷ lệ mẫu rau nhiễm vi sinh vật, số lượng mẫu thịt không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật còn cao. Điều này chứng tỏ vẫn còn nhiều mối nguy về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung được đoàn giám sát quan tâm đó là vấn đề nhân rộng, khuyến khích các mô hình theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là nông sản sạch, việc hỗ trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp và hộ nông dân đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực tế cho thấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn quy mô nhỏ lẻ nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Hiện toàn tỉnh mới có 2 doanh nghiệp tham gia sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 10 ha, có 4 cơ sở giết mổ gia súc và 2 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung được cấp phép, còn lại là hộ gia đình với quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Qua khảo sát, Đoàn đã gợi mở nhiều vấn đề sát thực để tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện tốt công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng nêu rõ đối với một tỉnh miền núi như Gia Lai còn nhiều vấn đề khó khăn đặt ra về cơ chế, chính sách đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần quan tâm tháo gỡ./.
Kim Châu, Minh Trí