Ngày 15/8, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Tại đây, đoàn đại biểu của tỉnh đã dự Hội nghị liên tịch tăng cường, củng cố hợp tác giữa tỉnh Ratanakiri và tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và lãnh đạo 3 huyện biên giới gồm Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông. Tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai có ngài Thoong Sa Vun, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri.
Ngày 15/8, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Tại đây, đoàn đại biểu của tỉnh đã dự Hội nghị liên tịch tăng cường, củng cố hợp tác giữa tỉnh Ratanakiri và tỉnh Gia Lai. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và lãnh đạo 3 huyện biên giới gồm Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông. Tiếp đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai có ngài Thoong Sa Vun, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ngài Thoong Sa Vun vui mừng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành và các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc tại tỉnh Ratanakiri. Ngài tỉnh trưởng đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ratanakiri và kết quả mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh. Điển hình là kết quả phân giới cắm mốc thời gian qua. Đến nay hai tỉnh đã xác định 16 vị trí cắm mốc, tương ứng với 20 cột mốc. Hai bên đã hợp tác, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Đội K52 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã cơ bản phối hợp tốt trong công tác gìn giữ, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó là nhiều kết quả phối hợp nổi bật trên lĩnh vực an sinh xã hội. Ngài tỉnh trưởng Thoong Sa Vun cũng cho rằng, so với tiềm năng thế mạnh giữa hai tỉnh, kết quả hợp tác vừa qua vẫn chưa tương xứng, chưa đi vào chiều sâu như mong đợi. Trong thời gian tới, đề nghị hai tỉnh có sự phối hợp hiệu quả hơn nữa.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ghi nhận những đề xuất của ngài Tỉnh trưởng. Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai, đồng chí đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Ratanakiri dành cho đoàn. Điều này một lần nữa khẳng định tình cảm truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri từ trước đến nay.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo biên bản Hội nghị liên tịch giữa tỉnh Ratanakiri và Gia Lai được đưa ra lần này. Theo đó thời gian tới, hai bên nên quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực quản lý cửa khẩu, công nghiệp thương mại đầu tư, nông lâm nghiệp, hợp tác về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, về an ninh quốc phòng, về vấn đề kiều dân. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn tỉnh Ratanakiri hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư tại Gia Lai sang hợp tác kinh doanh tại Ratanakiri, góp phần thúc đẩy kinh tế hai bên phát triển, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Ngài tỉnh trưởng Thoong Sa Vun đã ghi nhận những đề xuất của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh Ratanakiri luôn tạo điều kiện, sát cánh đồng hành cùng các nhà đầu tư của tỉnh Gia Lai phát triển ổn định và ngày càng lớn mạnh tại vùng Đông Bắc Campuchia.
Trước sự chứng kiến của đại biểu hai tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành và ngài Thoong Sa Vun đã ký kết biên bản Hội nghị liên tịch về tăng cường, củng cố hợp tác giữa hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri gồm 13 điều. Dịp này lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất duy trì tổ chức thường xuyên các hội nghị liên tịch giữa hai tỉnh trong thời gian tới./.
Nhật Thành