Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỉ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Cập nhật 29/12/2015, 14:12:42

     Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2016), sáng ngày 29/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt các ĐBQH tỉnh và thân nhân ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời tổ chức tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2011- 2016. Dự buổi gặp mặt có ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 13 tỉnh Gia Lai, ông Châu Ngọc Tuấn-PBT Tỉnh ủy, ông Kpah Thuyên-PCT UBND tỉnh. 

 

    Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam. Ngày 6/1/1946, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Qua chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, đóng góp những giá trị cao quý cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại diện quyền lực cao nhất của nhân dân. Trong 13 nhiệm kỳ của Quốc hội, cử tri tỉnh Gia Lai đã bầu 40 vị ĐBQH. Riêng nhiệm kỳ 2011- 2016 có 7 đại biểu được bầu tại 3 đơn vị bầu cử. Trong đó, có 6 đại biểu nam, 1 đại biểu nữ; 3 đại biểu chuyên trách, 4 đại biểu kiêm nhiệm.

Ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII

    Ông Hà Sơn Nhin-Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII cho biết: "Các vị ĐBQH tỉnh khi được cử tri chọn lựa bầu làm ĐBQH đã xác định trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung, cử tri-nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói riêng, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và trên địa bàn tỉnh nhà. 70 năm-chặng đường lịch sử vẻ vang, Quốc hội Việt Nam đã đóng góp những giá trị cao quý cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là cơ quan đại diện quyền lực cao nhất của nhân dân, Quốc hội nước ta đã thực hiện xuất sắc chức năng và nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, được Hiến pháp và pháp luật quy định, đáp ứng yêu cầu cách mạng, trong đó có việc thực hiện các chức năng lập hiến, lập pháp để đảm bảo cho việc quản lý điều hành đất nước bằng hệ thống pháp luật ngày một hoàn chỉnh và đồng bộ là những thành quả tiêu biểu nhất".

   Trong số các ĐBQH của tỉnh Gia Lai, có vị đảm nhận trọng trách 1 nhiệm kỳ, có vị được tín nhiệm bầu làm ĐBQH 4 khóa liên tiếp. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để các đại biểu chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được bầu làm ĐBQH, mà trong suốt quá trình thực hiện các trọng trách của người đại biểu dân cử đã đem lại cho các vị ĐBQH nhiều kinh nghiệm quý báu và nhiều niềm vui, đan xen những trăn trở.

    Bà Rơ Com Sa Duyên-PCT Hội LHPN tỉnh, ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XII chia sẻ: "Được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là một trọng trách không hề nhỏ đối với chúng tôi. Môi trường, điều kiện làm việc trong QH, của ĐBQH là trường học quý giá, giúp chúng tôi học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công tác của mình…"

    Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa 13 đã tổ chức tổng kết hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh tích cực tham gia hoạt động giám sát tối cao, các ĐBQH tỉnh cũng đã có 63 chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về một số nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước, những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội mà cử tri, nhân dân quan tâm, đồng thời phối hợp tổ chức 251 hội nghị tiếp xúc cử tri, thu hút hơn 30.100 lượt cử tri tham gia. Đến nay, UBND tỉnh đã trả lời, giải quyết 144/144 kiến nghị của cử tri; Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan TW đã trả lời 578/646 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong hoạt động chức năng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác đề ra, góp phần vào thành tựu chung của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 13, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam” cho 11 cá nhân./.

 

Thiên Thanh , Duy Linh

Trả lời