Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê và huyện Kông Chro

Cập nhật 16/11/2021, 17:11:45

Nhằm thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 16-11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Đinh Văn Thê – Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Trung, huyện Kông Chro và phường An Phú, thị xã An Khê. Tham gia buổi tiếp xúc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kông Chro và thị xã An Khê.

Tại buổi tiếp xúc, ông Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin cho cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật, cho ý kiến với 5 dự án Luật, ban hành 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp. Đồng thời, Quốc hội cũng dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022…

Cử tri huyện Kông Chro bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả này, đồng thời, đề nghị các cơ quan có chức năng quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề mà cử tri quan tâm, như: chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông, cống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, Quốc hội cần xem xét tình trạng giá phân bón, vật tư nông nghiệp từ đầu năm đến nay liên tục tăng cao, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân. Cùng với đó, các cấp cần quan tâm đầu tư cho người dân 2 làng Biên và Kial của xã An Trung một cây cầu bắc qua sông Ba nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, hỗ trợ nhu cầu học tập của học sinh, đến mùa nước lũ bắt buộc các em phải nghỉ học…

Cử tri thị xã An Khê thì kiến nghị: Hiện nay các dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai đền bù rất thấp so với thị trường, chưa đồng thuận lòng dân nên dẫn đến tiến độ thi công chậm trễ. Việc phát triển nông thôn và nông nghiệp, đặc biệt là vấn đề xây dựng NTM khi đạt chuẩn thì một số chính sách của người dân bị cắt giảm như BHYT, hộ nghèo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Theo đó, việc duy trì và giữ vững xã NTM là nhiệm vụ khó khăn cho các cấp chính quyền cơ sở. Cử tri An Khê cũng quan tâm đến vấn đề đầu tư cải tạo Quốc lộ 19, đặc biệt là tuyến cao tốc đoạn thành phố Quy Nhơn – thành phố Pleiku, mong Quốc hội sớm thông qua và đầu tư xây dựng.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương đã giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị hết sức xác đáng của cử tri. Đồng thời, đoàn sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri để gửi đến các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển các ý kiến này đến Chính phủ thông qua các kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Duy Linh

Trả lời