Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện

Cập nhật 03/7/2024, 18:07:37

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng nay (ngày 3/7), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đại biểu: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính –Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Rơ Châm H’Phik – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phú Thiện. Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai gồm: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Phú Thiện bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả cũng như các quyết sách mà kỳ họp vừa thông qua. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri mong muốn Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, có giải pháp trợ giá vật tư nông nghiệp, ổn định giá nông sản, ngăn chặn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả để đảm bảo quyền lợi cho người nông dân. Tăng mức hỗ trợ đất ở và nhà ở của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều công trình phúc lợi; nhất là các công trình về điện, đường, trường, trạm… phục vụ đời sống Nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây bức xúc trong Nhân dân. Có chính sách, chế độ phù hợp đối với cán bộ công tác tại các thôn, làng. Đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với các ý kiến, kiến nghị mà cử tri trình bày, lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện và lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai đã giải trình thấu đáo, bám sát nội dung và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao từ phía cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị hết sức tâm huyết của bà con cử tri. Đồng thời, đánh giá cao các nội dung trả lời của lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền. Những vấn đề phát sinh ở cơ sở thì lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban của huyện Phú Thiện cần bám sát thực tiễn để kịp thời nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, huyện Phú Thiện cần sớm chấn chỉnh lề lối làm việc, văn hóa nơi công sở, đảm bảo cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng đồng tình với quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Có như vậy, mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo được công ăn việc làm cho người lao động tại chỗ, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân. Với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ rà soát toàn bộ, tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và sớm trả lời để cử tri được biết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định: Quốc hội, Chính phủ đã và đang có nhiều chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn. Riêng đối với huyện Phú Thiện, thời gian tới cần tập trung triển khai tốt chương trình OCOP, tạo ra các sản phẩm chất lượng, đặc trưng của địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời, chú trọng đến công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm OCOP nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, huyện cần chú trong xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, nhất là phát huy hiệu quả vai trò của 21 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “OCOP hiện nay là một con đường rất hợp lý, hiệu quả để đi vào thị trường và có nhiều doanh nghiệp trẻ, khởi nghiệp từ OCOP để đi vào thị trường thương mại điện tử toàn cầu. Ở vùng chúng ta cũng có nhiều sản phẩm có thể đi theo con đường ấy và qua con đường ấy thì giúp cho việc chuẩn hóa đầu vào của nông nghiệp, đó là: giống, quy trình và phương thức canh tác, phân bón và các hợp chất hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Khi chúng ta tuân thủ, đảm bảo quy chuẩn như chúng ta công bố trên nhãn hàng sản phẩm thì chung ta cũng đã bước chân vào thị trường hàng hóa được. Bên cạnh đó thì trách nhiệm của địa phương, của tỉnh trong việc kết nối liên kết và chúng ta cũng phải chủ động để nói cho mọi người biết chúng ta đang sản xuất cái gì, sản phẩm đó tốt đến đâu, hiệu quả như thế nào, còn không thì người tiêu dùng sẽ không biết.”

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Phú Thiện nói riêng cần tổ chức thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, rà soát, tổng hợp các vướng mắc bất cập để đề xuất Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ nhằm triển khai thực hiện tốt các chương trình trong giai đoạn tiếp theo, để các chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống…

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Đại biểu Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Hiện nay các chủ trương trình gồm 3 bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc cũng đã bắt đầu triển khai các bước đánh giá, tổng kết, đánh giá thực hiện 3 chương trình và sẽ báo cáo Quốc hội vào năm 2025. Cũng rất mong địa phương các đồng chí trong việc thực hiện các Nghị quyết Quốc hội, các chương trình của Chính phủ chúng ta báo cáo hết sức cụ thể, kịp thời và quyết tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện. Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, tâm thế và trách nhiệm cao như thế thì địa phương chúng ta trên tinh thần, khí thế này, vì Nhân dân, vì đất nước thì chúng ta cũng phải nỗ lực, xác định trách nhiệm, bàn thảo một cách dân chủ để quyết tâm cùng làm.”

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Thiện.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Trả lời