Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Sê và huyện Ia Grai

Cập nhật 04/10/2017, 14:10:14

Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, ngày 3/ 10,Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm ông Rơ Mah Tuân – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh- Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Mai Phương- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại,xã Ia Pal huyện Chư Sê và xã Ia Yôk huyện Ia Grai.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 4 -Quốc hội khóa XIV. Trong kỳ họp lần này Quốc hội  xem xét, thông qua 6 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ tiến hành cho ý kiến đối với 9 dự án luật, xem xét các vấn đề về kinh tế-xã hội, công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cũng tại buổi tiếp xúc các đại biểu Quốc hội tỉnh đã lắng nghe những ý kiến của cử tri của hai huyện như; Các cấp cần quan tâm đến môi trường nông thôn, hiện nay bị ô nhiễm nặng do rác thải nông thôn và thuốc bảo vệ thực vật. Đề nghị các cấp xem xét  kinh phí xây dựng cầu từ xã Yun đi xã Kon Htôk, hiện xuống cấp và là điểm đen tai nạn giao thông nhiều năm qua. Nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống mới xây dựng trên địa bàn xã Ia Yôk và Ia Sao nhưng đã xuống cấp. Việc vay vốn tái canh cây cà phê chỉ với 100 triệu đồng/ 1 ha là quá thấp nên người dân gặp khó khăn, thiếu thông tin về các chương trình vay vốn hộ nghèo. Việc xây dựng Chương trình NTM làm cho bộ mặt nông thôn khang trang hơn, nhưng người dân phải đóng góp số tiền để xây dựng khá cao, bình quân từ 7 đến 8 triệu đồng/ hộ, đó là ý kiến của cử tri xã Ia Yôk. Hiện nay cán bộ bán chuyên trách, và các chức danh phó công an xã, xã đội phó, hội người cao tuổi phụ cấp quá thấp, đề nghị Quốc hội xem xét giải quyết.

Duy Linh

Trả lời