Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê

Cập nhật 12/12/2023, 17:12:29

Hôm nay (12/12), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Anh-Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thị Mai Phương- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Đinh Văn Thê- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Rơ Chăm H’Phik- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh và xã Dun, huyện Chư Sê. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại 2 điểm tiếp xúc, ông Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, cử tri đã có 14 kiến nghị gồm: Cần sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn tại thôn Tong Yong vì đã xuống cấp, hư hỏng nặng; việc đo đạc,tách thửa cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm trễ; thủ tục giấy tờ phức tạp; giá điện áp dụng đối với người dân ở nông thôn theo 3 bậc thang là chưa phù hợp; đề nghị Quốc hội xem xét đối với việc thay đổi sách giáo khoa hằng năm bởi một cấp học có nhiều bộ sách, số lượng đầu sách nhiều và bán với giá khá cao, điều này gây lãng phí rất lớn, trong khi đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tại xã Dun, huyện Chư Sê, cử tri đã kiến nghị 1 số nội dung gồm: Đường điện thi công đi qua diện tích đất một số hộ dân nhưng cho đến nay vẫn chưa được đền bù hỗ trợ; nhiều công nhân thuộc Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai hơn 1 năm nay bị thất nghiệp, mong muốn được giải quyết việc làm; một số người dân nằm trong vùng dự án quy hoạch khu dân cư, nhưng quá lâu chưa được triển khai, dẫn đến hộ dân có đất nhưng không được chuyển mục đích đất để làm nhà ở; Quy hoạch thôn Hồ Nước gắn với du lịch còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế địa phương; việc lập phương án thu hồi đất để quy hoạch dự án tại địa phương cần bàn bạc trước với dân để thuận tiện khi triển khai và dự án nào đã quy hoạch quá lâu nhưng chưa triển khai thì nên dỡ bỏ quy hoạch để người dân thuận tiện trong làm nhà ở và sản xuất; cần quan tâm hơn nữa trong việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ổn định thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở địa phương.

Qua nghe các phản ánh, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Pưh, huyện Chư Sê đã giải đáp các ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để có ý kiến trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh và huyện Chư Sê, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tặng 25 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao quà của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn gồm 4 tivi cho 4 đơn vị trường học, nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các trường nâng cao chất lượng dạy và học./.

Ngọc Ánh – Duy Linh

Trả lời