Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV  tại huyện Chư Pah và huyện Đak Đoa

Cập nhật 23/11/2022, 17:11:39

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ngày 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Phí, huyện Chư Pah và cử tri các xã: Đak Sơmei, Đak Krong, Hà Đông, huyện Đak Đoa.

          Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh và 2 huyện: Chư Pah, Đak Đoa. 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV với cử tri các địa phương. Theo đó, trong 21 ngày làm việc của kỳ họp (từ ngày 20/10 đến 15/11), Quốc hội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong việc lập pháp, giám sát tối cao và thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2022.

Cùng với bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp, cử tri các địa phương cũng đã có nhiều ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số.

Sau khi nghe kiến nghị, phản ánh của cử tri và ý kiến trả lời của lãnh đạo các cấp, ngành, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Ia Phí (huyện Chư Pah), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề được cử tri nêu. Đối với công tác quản lý đầu vào của vật tư nông nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Thời gian qua, các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và để thực hiện tốt hơn nữa, không để những sản phẩm kém chất lượng, hàng giả trôi nổi trên thị trường thì cần có sự theo dõi, nắm bắt của người dân nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Về làm cầu qua suối Nui ra khu sản xuất của người dân, giáp ranh tỉnh Kon Tum, đồng chí Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Ia Phí và huyện Chư Pah cần đánh giá có thật sự cần thiết làm cây cầu này hay không để xin chủ trương của tỉnh triển khai thực hiện. Đối với các ý kiến của cử tri về: Hỗ trợ sinh kế về vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ người dân tộc thiểu số; đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn làng; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên và học sinh con em người dân tộc thiểu số sau khi ra trường; lắp đặt thêm hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường chính ở các khu dân cư; hỗ trợ, bố trí quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và giải quyết chế độ chính sách cho người có công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị huyện Chư Pah và xã Ia Phí quan tâm, giải quyết thỏa đáng và thông tin rộng rãi cho người dân biết. Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, giám sát và đôn đốc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn phát biểu: “Đối với 14 ý kiến của bà con tôi ghi nhận và cho rằng bà con đã có sự chuẩn bị rất kỹ trước khi ý kiến; thật sự dân chủ, thẳng thắn vì mình nghĩ như thế, mình nói cho làng, nói cho xã. Và từ lần sau thì chúng ta tiếp tục phát huy. Về phía Đoàn đại biểu, về phía tỉnh, huyện và xã thì lắng nghe, tiếp thu và bàn bạc thống nhất vấn đề gì đúng, vấn đề gì chúng ta làm chưa tốt thì chúng ta làm tốt hơn để các lần tiếp xúc cử tri sau để những vấn đề kiến nghị thì đã được giải quyết cơ bản, còn những vấn đề chưa giải quyết được thì cũng thông báo để cho bà con thông. Vì trách nhiệm của chúng ta là dù đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh hay cán bộ xã, cán bộ huyện thì đều phải thực hiện tốt và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt. Vừa qua thì Quốc hội đã thông quá Luật Dân chủ cơ sở trước đây là pháp lệnh. Nếu tới đây chúng ta không làm tốt vấn đề này là vi phạm đó. Và tôi nói dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng cho nên thông tin chúng ta phải công khai, minh bạch đến người dân”.

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri các xã: Đak Sơmei, Đak Krong và Hà Đông, huyện Đak Đoa đề nghị các cấp, ngành quan tâm đến việc bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, như xăng dầu, vật tư nông nghiệp; cùng với đó là có giải pháp bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở địa phương để nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết một số chế độ, chính sách cho vùng dân tộc thiểu số do ảnh hưởng, tác động của Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ; sớm bố trí kinh phí chi trả phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, làng; cùng với đó, tiến hành khắc phục một số tuyến giao thông huyết mạch để phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Đối với việc đầu tư các công trình, dự án cần sớm triển khai thực hiện, tránh làm vào mùa mưa để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và đảm bảo chất lượng công trình. Những vấn đề cử tri nêu đã được lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải trình, trả lời, làm rõ.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri với sự phát triển của đất nước và của địa phương. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng mong muốn cử tri, người dân chia sẻ với những khó khăn mà đất nước, tỉnh ta đang phải đối mặt trước tác động của tình hình thế giới và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để đồng thuận, chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Liên quan đến vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh nhiều là cần bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu và bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở địa phương, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng bày tỏ trăn trở và cho biết, các cấp, ngành đã và đang tìm các giải pháp để giúp người dân ổn định đời sống, yên tâm, tập trung phát triển kinh tế.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nêu: “Về vấn đề bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu cũng như nâng cao sản phẩm nông nghiệp của người dân thì về phía ngành Nông nghiệp, Công Thương thời gian qua đã có nhiều giải pháp. Về trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục ghi nhận, phản ánh đến các cơ quan Trung ương có giải pháp kiềm chế tình trạng giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các mặt hàng thiết yếu tăng cao, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Đối với tỉnh, dù muốn dù không thì tỉnh ta là tỉnh nông nghiệp nên UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cũng cần quan tâm có những giải pháp riêng để ngăn chặn tình trạng này nhằm giảm bớt ảnh hưởng cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

 Nhân dịp này, các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã trao tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở xã Ia Phí, huyện Chư Pah và xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa./.

 Đức Hải, Phi Long

Trả lời