Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, sáng nay (1/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với Quân đoàn 3. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và lãnh đạo các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về chương trình, nội dung của Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, cử tri là cán bộ của Quân đoàn 3 và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đều bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Kỳ họp cuối năm 2024 khi mà Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời sẽ xem xét, thông qua nhiều luật và cho ý kiến đối với các dự thảo luật rất quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn tới chế độ, chính sách, đời sống của Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cử tri đều khẳng định: Qua gần 10 năm thực hiện, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2000 và sửa đổi, bổ sung vào các năm 2008, 2014 đã tạo động lực để đội ngũ sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề bất cập, vướng mắc cần phải điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, như về chức vụ của sĩ quan, độ tuổi phục vụ tại ngũ, chế độ, chính sách đối với sĩ quan…
Đại tá Ngô Văn Thái – Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Quân đoàn 3 nêu: “Đề nghị sửa đổi Điều 11, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan; đề nghị bổ sung các chức danh cấp phó của cấp trưởng với lý do là cơ cấu tổ chức biên chế trong quân đội có tính đặc thù riêng, chức danh, chức vụ gắn với quân hàm, có nhiều thành phần và nhiều lực lượng; một số tổ chức có cùng quy mô, cùng cấp độ tính chất nhiệm vụ nhưng chức danh, chức vụ tương đương và trần quân hàm không thống nhất; do Luật không quy định cấp phó nên việc quy định phụ cấp chức vụ gặp nhiều khó khăn. /Điều chỉnh nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ để sĩ quan có nhiều thời gian phục vụ trong quân đội, nhất là cán bộ có trình độ chuyên môn trình độ cao và đào tạo chuyên sâu. Mặt khác, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động có thời gian đóng góp bảo hiểm đủ 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ mới được hưởng mức lương hưu tối đa là 75% nếu không nâng độ tuổi cho sĩ quan, nhất là cấp trung tá trở xuống thì hầu hết khi nghỉ hưu sĩ quan không đủ điều kiện để hưởng 75% tiền lương.”
Tại Hội nghị, đại diện UBND tỉnh Gia Lai và một số sở, ngành liên quan của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất quốc phòng, chế độ đất ở, nhà ở cho cán bộ, sĩ quan và một số chính sách về hậu phương quân đội.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri là cán bộ của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh rất chính đáng; nhất là những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan. Đồng thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm bí mật cơ cấu tổ chức của Quân đội. Bảo đảm tính khả thi của dự án Luật, phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ của Đảng và Quân đội. Tại Hội nghị hôm nay, qua quá trình thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành và từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc, chúng ta đã ghi nhận 14 ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xin ghi nhận, tiếp thu và nghiên cứu, tổng hợp để phát biểu tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, với mong muốn cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý vào dự thảo Luật của cử tri phát biểu trong Hội nghị hôm nay.”
Cùng với bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng cảm ơn các đơn vị đã có nhiều đóng góp quan trọng trong củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; trong đó có tỉnh Gia Lai, nhất là thông qua công tác dân vận đã để lại nhiều ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với Quân đoàn 3 – đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng được thành lập trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và sau này sẽ sáp nhập thành Quân đoàn 34, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung./.
Đức Hải – Thanh Sáng