Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri

Cập nhật 23/11/2022, 17:11:30

Phát biểu trước cử tri 2 huyện: Chư Prông và Ia Grai tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV vào ngày 23.11, đồng chí Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Những vấn đề liên quan đến đến các bộ, ngành Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến các đơn vị để trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Những vấn đề liên quan đến UBND tỉnh và UBND cấp huyện; Đoàn sẽ liên tục có sự giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại tá Đinh Văn Thê – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự các buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Cử tri 2 huyện: Chư Prông và Ia Grai cho rằng: Kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV có sự đóng góp của các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Tại Kỳ họp, với gần 30 lượt phát biểu thảo luận các nội dung tại Tổ và 8 lượt ý kiến phát biểu thảo luận trực tiếp tại Hội trường; cũng như các ý kiến tham gia xây dựng luật, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, xứng đáng với niềm tin của cử tri gửi gắm. Cử tri 2 địa phương mong muốn thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho bà con tại những thôn, làng không phải vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ Hội người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam tại cơ sở; cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ nông dân tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông tại cơ sở. Cử tri cũng đề nghị Trung ương, tỉnh mạnh tay xử lý nghiêm tình trạng buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu giả và xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, Đoàn sẽ tổng hợp, gửi đến bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh để trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

Đồng chí Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, những ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, các bộ, ngành thì chúng tôi sẽ có báo cáo để gửi cho các bộ, ngành Trung ương để trả lời ý kiến cử tri. Nếu thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì sẽ tổng hợp gửi UBND tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn quan tâm trả lời các vấn đề mà cử tri nêu. Nếu thuộc thẩm quyền cấp huyện thì chúng tôi sẽ gửi văn bản đến UBND cấp huyện để quan tâm, chỉ đạo và trả lời vấn đề cử tri đặt ra, tránh trường hợp mà vấn đề cử tri nêu tại hội nghị nhưng mà khâu đã thực hiện, giải quyết đến đâu thì không rõ. Nhiệm kỳ này thì chúng tôi sẽ có đổi mới khác và sau mỗi lần như thế thì chúng tôi sẽ gửi văn bản đến các đơn vị đó báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội những vấn đề mà cử tri đã nêu thì UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện đã giải quyết đến đâu, những vấn đề nào giải quyết được ngay, những vấn đề nào cần có thời gian, lộ trình để giải quyết thì nêu rõ lý do, nguyên nhân khách quan, chủ quan. Cho nên với cách làm này thì chúng tôi được đánh giá là điểm sáng”.

 Đoàn Bình, Minh Trung

Trả lời