Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đóng góp ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; dự toán ngân sách nhà nước

Cập nhật 22/10/2022, 17:10:10

Trong phiên thảo luận tổ sáng nay về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; tổng kết nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Ninh Thuận và đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các nội dung này.

 

 Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực trong tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…Sau hai năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng với quyết sách đúng đắn kịp thời, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, kinh tế đất nước đã có sự tăng tốc, tăng trưởng đạt cao hơn kì vọng. Nếu như ban đầu, dự báo tăng trưởng của năm 2022 sẽ ở mức 6%-6,5% nhưng 9 tháng đầu năm tăng trưởng đã đạt hơn 8%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay là 585 tỷ đô la, xuất siêu là 7,24 tỷ đô la, là con số rất cao so với cùng kỳ, trong khi vốn đầu tư nước ngoài cũng đang tiếp tục gia tăng. Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đánh giá cao sự điều hành kịp thời của Quốc hội, Chính phủ.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Vai trò của Quốc hội thể hiện tính chủ động rất rõ ràng, nhất là việc ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn, trao thẩm quyền đặc biệt cho Chính phủ. 3 điểm sáng, một là về tăng trưởng GDP, vượt với kỳ vọng. Thứ hai là thu ngân sách, không những đạt và vượt. Thứ 3 là về xuất khẩu”.

Bên cạnh ghi nhận các kết quả đạt được, đại biểu Siu Hương, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đóng góp ý kiến cho rằng, hiện nay, nhiều địa phương của cả nước, trong đó có Gia Lai đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 cũng như giai đoạn tiếp theo. Nhất là việc chậm trễ trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Siu Hương, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong báo cáo của Chính phủ đã đề cập đến tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Chúng tôi thấy đánh giá này rất sát với thực tế. Cụ thể, như đã đề cập, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa qua có tiếp xúc cử tri chuyên đề về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình MTQG về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS. Chúng ta tích hợp hơn 100 chính sách về chương trình này, tuy nhiên tiến độ triển khai chương trình này rất chậm. Thời gian đến hết giai đoạn còn rất là ngắn. Đánh giá của Chính Phủ cũng đã nhìn nhận về sự chậm trễ này. Trong 10 dự án, có những dự án, tiểu dự án hết sức quan trọng thì rất chậm như về nhà ở, đất ở, phát triển khoa học công nghệ trong đồng bào DTTS”.

Trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đã có những ý kiến thảo luận về chính sách tiền lương, về vấn đề giữ chân cán bộ, công nhân viên chức, nhất là đối với ngành y tế, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp bình ổn giá.

        BT: Ngọc Hà, Trần Thi

Trả lời