Sáng nay (ngày 28.6), tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm các đại biểu: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gồm các đại biểu: Bế Minh Đức – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Đỗ Quang Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri 8 xã, 1 thị trấn trên địa bàn huyện Đak Pơ sau Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Đak Pơ.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: 2 tỉnh Gia Lai – Cao Bằng có mối quan hệ kết nghĩa, thân tình, đoàn kết và gắn bó suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến nay. Hiện tại, tỉnh Gia Lai đã chọn và đặt tên 1 tuyến đường tại thành phố Pleiku mang tên Cao Bằng. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cho biết thêm: Sau Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh Gia Lai và Cao Bằng tổ chức tiếp xúc với cử tri huyện Đak Pơ tại xã Ya Hội, địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số là người Mông chiếm tỷ lệ cao và có quê quán tại tỉnh Cao Bằng nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như tìm hiểu quá trình phát triển kinh tế-xã hội, ổn đình đời sống sau khi lập nghiệp trên quê hương thứ 2.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh: Gia Lai và Cao Bằng, đại biểu Đinh Ngọc Quý đã thông báo đến cử tri huyện Đak Pơ những kết quả của Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV sau 23 ngày làm việc. Theo đó, Kỳ họp đã chia thành 2 đợt làm việc, đợt 1 từ ngày 22/5-10/6 và đợt 2 từ ngày 19/6-24/6. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.
Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Đak Pơ nói chung, xã Ya Hội nói riêng đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh: Gia Lai và Cao Bằng. Theo đó, cử tri mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, đất sản xuất, giao đất, giao rừng để người dân quản lý, từ đó phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Quản lý và ổn định giá vật tư nông nghiệp; tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tập tại các trường nội trú; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng… Tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, nhất là tại xã Ya Hội, nơi có sự giao thoa văn hóa đậm đà giữa các dân tộc thiểu số phía Bắc và dân tộc Bahnar bản địa.
Thông tin chi tiết về Đoàn đại biểu Quốc hội 2 tỉnh Gia Lai và Cao Bằng tiếp xúc cử tri tại huyện Đak Pơ sẽ được THGL cập nhật trong bản tin tiếp theo.
Đoàn Bình – Thanh Sáng