Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân khi I, Quân đội Hoàng gia Campuchia dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ 

Cập nhật 29/1/2018, 14:01:30

Nhân dịp Quốc vương Campuchia tổ chức Kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7/1/1979- 7/1//2018), sáng nay (29/1), Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Huốt Chiêng, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Tư lệnh Quân khu I làm Trưởng đoàn, cùng đoàn đại biểu Tiểu khu quân sự Strung Treng, Ratanakiri, Mulđulkiri, Lữ cơ động 128- Campuchia đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ. Cùng tham gia Lễ viếng có Đoàn đại biểu Lực lượng vũ trang Quân khu 5 – Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cán bộ, nhân dân huyện Đức Cơ.

Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, nơi yên nghỉ của 1.594 Liệt sỹ, phần lớn là Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Đọc lời tưởng niệm trong không khí trang nghiêm, xúc động tại buổi lễ, đại diện Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân khi I, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh: Nhân dân Campuchia đời đời biết ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, góp phần giúp Campuchia thoát khỏi đêm trường tăm tối bởi chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo. Nghĩa cử cao đẹp của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng quân đội và nhân dân Campuchia sẵn sàng chiến đấu hy sinh để lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, bảo vệ sự hồi sinh của đất nước Campuchia càng tô thắm truyền thống tốt đẹp đoàn kết, hữu nghị của 2 dân tộc anh em: Việt Nam – Campuchia. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, thành viên các đoàn đại biểu chia buồn và biết ơn sâu sắc gia đình các Liệt sỹ, các thương binh đã có những đóng góp cao cả vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân Campuchia. Việt Nam – Campuchia tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa 2 dân tộc để xứng đáng với công lao và sự hy sinh to lớn của các Anh hùng  Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả trên nước bạn Campuchia./.

 Hà Đức,  R’Piên

Trả lời